Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Sinh động giáo dục pháp luật trong mùa hè

Tạp Chí Giáo Dục

Từ phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử đến cảnh báo cá độ bóng đá, tín dụng đen, nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật đang được các địa phương, trường học tại TP.HCM tổ chức sinh động trong dịp hè, giúp học sinh, sinh viên nâng cao kỹ năng tự bảo vệ mình trước các tệ nạn xã hội.

Hoạt động xóa quảng cáo vay nặng lãi của sinh viên góp phần tuyên truyền phòng ngừa tín dụng đen trong cộng đồng

Trong bối cảnh TP.HCM quyết tâm xây dựng thành phố không ma túy, công tác phòng ngừa, tuyên truyền về tác hại của ma túy và các tệ nạn xã hội đang được nhiều địa phương, trường học triển khai bằng những hình thức gần gũi, dễ tiếp cận. Nhiều chương trình được thiết kế theo hướng tương tác, lồng ghép đố vui, tiểu phẩm, giao lưu trực tiếp để người trẻ chủ động tiếp nhận kiến thức.

Mỗi sinh viên là một chiến sĩ

Gần 1.000 sinh viên Trường Đại học Việt – Đức, đóng trên địa bàn phường Thới Hòa, TP.HCM đã tham gia talkshow “Phòng chống tác hại của ma túy” do UBND phường Thới Hòa, Công an phường Thới Hòa phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức.

Chương trình tập trung vào các nội dung đang được xã hội quan tâm như tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử, kỹ năng nhận diện nguy cơ bị lôi kéo, dụ dỗ sử dụng chất gây nghiện và trách nhiệm của sinh viên trong xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Không khí buổi sinh hoạt trở nên sôi nổi khi nhiều sinh viên chủ động đặt câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ và tham gia thảo luận với đại diện chính quyền địa phương, lực lượng công an cơ sở và lãnh đạo nhà trường. Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một chiều, các bạn trẻ được khuyến khích nói lên quan điểm trước những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống học đường, môi trường sinh hoạt và các mối quan hệ xã hội của thanh niên hiện nay.

Sinh viên Huỳnh Thị Thiên Nhiên cho biết, buổi sinh hoạt giúp em và các bạn nhận diện rõ hơn tác hại của ma túy. “Buổi sinh hoạt rất bổ ích, giúp chúng em biết cách nhắc nhở nhau tránh xa sự cám dỗ của ma túy, duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, siêng năng vận động thể chất và tích cực tham gia các hoạt động xã hội trong mùa hè. Nhà trường cũng đã phát động phong trào sinh viên nói không với ma túy”, Thiên Nhiên nói.

Theo TS. Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt – Đức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của sinh viên là yếu tố rất quan trọng trong công tác phòng chống ma túy ở môi trường học đường. Khi mỗi sinh viên hiểu rõ tác hại của ma túy và có trách nhiệm với chính mình, nhà trường sẽ có thêm nền tảng để xây dựng một môi trường giáo dục an toàn.

“Chúng tôi phấn đấu thực hiện mục tiêu mỗi sinh viên là một chiến sĩ, Trường Đại học Việt – Đức là pháo đài chống ma túy”, TS. Hà Thúc Viên nhấn mạnh.

Sinh viên hào hứng tham gia hoạt động tuyên truyền, nâng cao kỹ năng nhận diện và phòng tránh các chất gây nghiện

Đưa pháp luật đến gần người trẻ

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Phó Chủ tịch UBND phường Thới Hòa cho biết, hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26-6, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền dành cho học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên. Các hình thức được tổ chức khá đa dạng, từ thi vẽ tranh cổ động, trình diễn tiểu phẩm đến đố vui tìm hiểu tác hại của thuốc lá điện tử, ma túy và các tệ nạn xã hội.

“Thành công lớn nhất là học sinh, sinh viên đã nhận thức tốt hơn về nguy cơ, tác hại do ma túy và các chất gây nghiện gây ra. Khi các em có kiến thức, có kỹ năng và có thái độ rõ ràng, công tác phòng ngừa sẽ hiệu quả hơn”, bà Loan chia sẻ.

Không chỉ tập trung vào nội dung phòng chống ma túy, trong Tháng hành động vì trẻ em, phường Thới Hòa còn tổ chức nhiều buổi phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng sống cho học sinh, thanh thiếu niên trong dịp nghỉ hè. Chỉ trong hai tuần đầu tháng 6, địa phương đã tổ chức 10 buổi tuyên truyền, thu hút gần 6.000 học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên tham gia.

Các nội dung được triển khai khá thiết thực, gắn với những nguy cơ thường gặp trong đời sống hằng ngày như kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy, phòng chống đuối nước, sơ cấp cứu ban đầu, hô hấp nhân tạo và cách xử lý một số tình huống khẩn cấp. Với sự phối hợp của các trường học trên địa bàn, các buổi sinh hoạt không chỉ giúp học sinh có thêm kiến thức mà còn tạo điều kiện để các em thực hành kỹ năng cần thiết.

Cảnh giác với cá độ bóng đá và tín dụng đen

Bên cạnh công tác phòng chống ma túy, nhiều phường, xã tại TP.HCM cũng chủ động tuyên truyền, vận động người dân không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức. Đây là nội dung có tính thời sự, bởi thực tế cho thấy vào mùa bóng đá, các hành vi cá độ, cờ bạc trá hình, vay nặng lãi và “tín dụng đen” thường có nguy cơ gia tăng.

Lực lượng công an cơ sở khuyến cáo người dân không vay nóng, không cầm cố giấy tờ, tài sản và chủ động tố giác các hành vi cho vay nặng lãi, cá độ bóng đá. Thiếu tá Phạm Văn Tú, Phó trưởng Công an phường Thới Hòa cho biết, công an phường chú trọng nhắc nhở người dân không tham gia cá độ bóng đá, không cầm cố, thế chấp tài sản, giấy tờ để vay nóng. Công an phường cũng đã mời chủ các cơ sở kinh doanh giải khát có phục vụ màn hình xem trực tiếp bóng đá cam kết không để khách cá độ tại quán.

“Điều đáng mừng là các chủ quán đều tự giác chấp hành, không vi phạm”, Thiếu tá Phạm Văn Tú nói.

Thời gian qua, nhiều trường đại học trên địa bàn TP.HCM như Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật, Trường Đại học Giao thông vận tải phân hiệu tại TP.HCM, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM… cũng tổ chức các buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật, thu hút hơn 8.000 sinh viên tham gia.

Trong mùa hè, sinh viên cũng là lực lượng tiên phong trong nhiều hoạt động tình nguyện, đặc biệt là chiến dịch Mùa hè xanh. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và tinh thần trách nhiệm, người trẻ không chỉ biết tránh xa tệ nạn mà còn có thể trở thành những tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa lối sống lành mạnh đến cộng đồng.

Thủy Phạm

Bình luận (0)