Sự kiện giáo dụcTin tức

Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng, giai đoạn 2026-2030

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 29-5, tại Hà Nội, diễn ra lễ phát động chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”. Dự lễ phát động có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu Đà Nẵng, lãnh đạo Công an thành phố và Sở Y tế đồng chủ trì hội nghị.

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm cầu Đà Nẵng

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, thời gian qua, công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đạt nhiều kết quả tích cực. Các chiến dịch truyền thông, giáo dục kỹ năng số được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần hình thành nền tảng quan trọng để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên, thách thức ngày càng lớn khi các hành vi xâm hại trẻ em trên không gian mạng diễn biến phức tạp, tinh vi và mang tính xuyên biên giới. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, trách nhiệm và thực chất hơn của cả hệ thống chính trị, các cơ quan chức năng, gia đình, nhà trường và xã hội.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước là mọi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn, yêu thương, được tôn trọng, phát triển toàn diện và có cơ hội bình đẳng; đặt trẻ em ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển con người và phát triển bền vững đất nước. Vì vậy, bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng không chỉ là yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn là nhiệm vụ mang tính lâu dài.

Quang cảnh điểm cầu Đà Nẵng

Để thực hiện hiệu quả chương trình giai đoạn 2026-2030, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong nhận thức và hành động từ Trung ương đến cơ sở. Các cơ quan chức năng cần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách theo hướng quyết liệt, đồng bộ hơn để thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Đồng thời, chú trọng nâng cao nhận thức xã hội, năng lực của các lực lượng chuyên trách; chủ động cảnh báo sớm, phòng ngừa sớm, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em trên không gian mạng.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thúc đẩy sản xuất, lan tỏa các sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh nhằm bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách và lối sống tích cực cho trẻ em trong môi trường số. Bên cạnh đó, mỗi gia đình cần thực sự trở thành điểm tựa yêu thương, an toàn cho trẻ em; nhà trường cần giúp học sinh hình thành kỹ năng số, khả năng tự bảo vệ mình và văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng.

Các doanh nghiệp công nghệ, nền tảng mạng xã hội và doanh nghiệp viễn thông phải phát huy trách nhiệm xã hội, trách nhiệm đạo đức, chung tay xây dựng môi trường số văn hóa, văn minh, an toàn, lành mạnh và thân thiện hơn đối với trẻ em.

Tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết, Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường phối hợp liên ngành trong bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; đồng thời rà soát, sửa đổi Luật Trẻ em và các văn bản liên quan phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số.

Bộ Y tế cũng đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kỹ năng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ xâm hại và hướng dẫn sử dụng internet an toàn cho trẻ em, phụ huynh. Đồng thời, tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội nhằm huy động thêm nguồn lực, giải pháp hiệu quả trong công tác bảo vệ trẻ em.

Tại điểm cầu TP.Đà Nẵng, Công an thành phố và Sở Y tế trao tặng quà cho 10 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Vĩnh Yên

Bình luận (0)