Thứ sáu, 28/6/2024, 00h00

Cần Thơ: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra đúng qui chế và trung thực

Ngày 28-6-2024, buổi sáng các thí sinh (TS) thi môn tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Buổi chiều thi môn ngoại ngữ. Tất cả đều bằng hình thức trắc nghiệm khách quan. Thời gian làm bài với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp là 50 phút, môn ngoại ngữ là 60 phút. Đa số  thí sinh đánh giá đề thi năm nay không khó lắm nhưng nhiều môn thi yêu cầu phần làm bài khá dài.


Thầy cô giám thị  hướng dẫn thí sinh thời gian làm bài

Trong ngày thi thứ hai, công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn trong và xung quanh các điểm thi tiếp tục thực hiện chặt chẽ. Lực lượng công an, bộ đội và dân quân và  đoàn thanh niên thường xuyên tuần tra, túc trực trên các tuyến đường xung quanh khu vực điểm thi, đảm bảo không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cũng như  an toàn cho điểm thi.

Tỷ lệ TS dự thi các môn tổ hợp đều đạt trên 99%. Với môn thi ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt tỷ lệ 99,87%. Tiếng Pháp: 98,67%. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn đều đạt 100%. Như vậy trong suốt kỳ thi, tỷ lệ TS dự thi của mỗi bài thi rất cao: Thấp nhất là hơn 98,8%, cao nhất là 100%.


Khung cảnh nghiêm túc trong các điểm thi

Nhận xét về đề thi, đa số TS cho rằng đề thi môn ngoại ngữ tương đối vừa sức, không có những câu lạ nhưng vẫn mang tính phân hóa, không khó để lấy điểm 5 trở lên… Đối với môn  thi tổ hợp,  nhiều TS thi  tổ hợp khoa học xã hội nhận định đề vừa sức, trong đó môn giáo dục công dân có các câu hỏi tình huống gắn  với cuộc sống, có độ phân hóa vì nhiều câu phải nắm vững về Luật mới làm bài tốt.

Em Ngô Kiều Mỵ, điểm thi THPT Nguyễn Việt Dũng (quận Cái Răng) cho biết: Đề thi không quá khó. Môn lịch sử câu hỏi xoay quanh khoảng thời gian 1945 - 1950. Môn địa lý kiến thức bám sát sách giáo khoa; hơn nữa thí sinh được sử dụng Atlas nên thuận lợi lấy điểm ở nhiều câu.

Em Trần Chí Nguyên, điểm thi THPT Châu Văn Liêm, tự tin đạt từ 8 đến 10 điểm cho 3 môn tổ hợp. Nguyên phân tích: “Ở cả 3 môn, phần lớn các câu hỏi nằm trong phần nhận thức nên dễ lấy điểm. Theo em, môn sử nếu ôn tập tốt thì không khó để lấy điểm 8. Môn địa, chỉ với 17 câu sử dụng  Atlas cũng có thể đạt gần 5 điểm. Có những câu biểu đồ nhìn đáp án là biết câu đúng. Với những câu khó đòi hỏi phải nắm chắc kiến thức và tính toán mới ra đáp số như tỷ lệ sinh tử; và các phần tự nhiên, lao động, dân cư, việc làm. Môn địa lý, theo em, đề thi năm nào cũng rất hay, khoa học. Còn các câu hỏi của môn giáo dục công dân chủ yếu kiểm tra cách xử lý tình huống liên quan tới pháp luật, có những câu chỉ cần đọc đáp án là xác định được câu đúng”.


Các thí sinh tại điểm thi THPT Châu Văn Liêm  trao đổi bài sau khi hoàn thành môn thi tổ hợp

Tuy nhiên nhiều TS thi tổ hợp khoa học tự nhiên cho rằng  đề thi mang tính phân hóa cao, nhất là môn lý. Em Võ Nguyên Minh Khôi, điểm thi THPT Châu Văn Liêm, chia sẻ: “ Môn lý có cấu trúc 40 câu, trong đó 5 câu cuối hơi khó. Môn hóa và môn sinh không có nhiều câu hỏi đánh đố, dạng đề không lạ. Tuy vậy các câu hỏi đều có lượng kiến thức cần trình bày khá dài nên nhiều bạn trong phòng thi của em không kịp làm hết các câu. Theo em, nếu nắm vững kiến thức cơ bản thì  lấy điểm 7 điểm 8 cho cả 3 môn không khó lắm, nhưng để đạt điểm cao thì phải kết hợp năng lực tư duy, phân tích, phải làm nhiều bài tập nâng cao trong khi ôn tập”.

Em Phan Long Khải, điểm thi THPT Châu Văn Liêm cho rằng: “Theo em đề hóa dễ hơn đề thi năm ngoái. Đề môn sinh có khoảng 7 câu vận dụng cao, thí sinh phải dùng kiến thức lớp 10, 11, 12 kết hợp tư duy sâu mới làm được”.

Trong kỳ thi, thí sinh Bùi Lê Thu Thảo, học sinh 12A6, Trường THPT Phan Văn Trị (huyện Phong Điền) bị gãy chân phải ngồi xe lăn; em được cán bộ coi thi hỗ trợ dự thi theo quy định. Ngoài ra, trong sáng ngày thi thứ 2, tại điểm thi THPT Nguyễn Việt Dũng (quận Cái Răng), thí sinh Bùi Anh Kiệt sát giờ thi vẫn chưa đến điểm thi. Đoàn phường Lê Bình phối hợp cùng lực lượng tình nguyện viên Honda Hồng Đức đã đến tận nhà đưa rước thí sinh, giúp em dự thi kịp thời gian.

Ngày thi thứ hai cũng không xảy ra sự cố bất thường, phức tạp. Như vậy, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của Cần Thơ đã diễn ra an toàn, nghiêm túc;  không có thí sinh và cán bộ coi thi, nhân viên phục vụ vi phạm quy chế thi… Công tác xã hội hóa được các địa phương, ban ngành phối hợp hỗ trợ thí sinh. Ngành giáo dục vận động hơn 362 triệu đồng; Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban thư ký hội sinh viên TP.Cần Thơ vận động hơn 3 tỷ đồng, cùng 1.200 tình nguyện viên (TNV) tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Trước và trong những ngày thi,  các lực lượng TNV đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thí sinh thiết thực như:  Hỗ trợ công tác ôn tập tại các trường THPT; tổ chức xe đưa rước thí sinh, hàng chục ngàn suất ăn miễn phí, nước uống, bánh ngọt, dụng cụ học tập…


Các TNV chương trình Tiếp sức mùa thi trao nước uống cho thí sinh

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ, chia sẻ với phóng viên Tạp chí Giáo dục TP.HCM về những  nguyên nhân dẫn đến thành công của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024: “Đó là sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố cùng sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ, nhịp nhàng và hiệu quả của các sở, ban ngành, đoàn thể và UBND quận, huyện, đặt biệt là lực lượng Thành Đoàn Cần Thơ, trong công tác tổ chức, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho TS dự thi. Công tác chuẩn bị  được thực hiện rất sớm, chu đáo từ việc xây dựng kế hoạch ôn tập cho HS, phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh;  kịp thời động viên, chia sẻ, giúp các em yên tâm ôn tập; chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi; xây dựng các phương án dự phòng; quán triệt HS nắm vững quy chế thi…

Bên cạnh đó là tinh  thần trách nhiệm cao của từng cá nhân tham gia công tác tổ chức Kỳ thi. 100% người tham gia công tác thi đều nắm vững và nghiêm túc chấp hành Quy chế thi. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được thực hiên nghiêm túc. Công tác truyền thông chủ động, kịp thời, đầy đủ.”.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ  cho biết thêm: Lịch chấm thi của Hội đồng thi Cần Thơ bắt đầu từ 30/6 đến 14/7.

Đan Phượng