Thứ bảy, 29/6/2024, 11h04

TP. Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh hợp tác để chăm lo cho người có công và chính sách an sinh xã hội

Chiều ngày 28-6-2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) TP. Cần Thơ và Sở LÐ-TB&XH TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2024-2025. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ và lãnh đạo các sở, ngành của TP. Cần Thơ đã tham dự.


Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đánh giá cao sự hợp tác của Sở LĐTB&XH hai thành phố

TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ là hai trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước. Với tiềm năng và lợi thế riêng, hai TP đã đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH). Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hai địa phương  đang đối mặt với thách thức trong giải quyết các vấn đề về lao động, an sinh xã hội, công tác chăm lo các đối tượng chính sách người có công... Chương trình hợp tác sẽ tăng cường tốt hơn sự phối hợp giữa hai cơ quan trong cung cấp, trao đổi thông tin về công tác  thực hiện chính sách, hoạt động và phương án giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; cùng  hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được phân công cũng như phát triển KT-XH, phát triển ngành LÐ-TB&XH ở TP. Hồ Chí Minh và TP. Cần Thơ.


Quang cảnh hội nghị

Theo nội dung hợp tác, giai đoạn 2024-2025, Sở LÐ-TB&XH hai thành phố phối hợp triển khai nhiều hoạt động trên các lĩnh vực như lao động, việc làm, an toàn lao động, bình đẳng giới, công tác bảo vệ - chăm sóc trẻ em; chăm lo cho người có công và an sinh xã hội… trong đó nổi bật là lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp - lao động - việc làm. Theo đó hai đơn vị tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; phối hợp kết nối, chia sẻ nguồn lực từ các chương trình, dự án, các hoạt động thu hút đầu tư, thu hút xã hội hóa và hợp tác quốc tế... giúp phát triển công tác đào tạo nghề nghiệp cũng như phối hợp kết nối các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của hai địa phương để đẩy mạnh hoạt động liên kết, hợp tác về tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Ngoài ra Sở LÐ-TB&XH 2 thành phố sẽ tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu lao động thông qua các hình thức cung cấp thông tin nhu cầu tuyển dụng, tổ chức các sàn giao dịch việc làm trực tuyến  thu hút  sự tham gia của doanh nghiệp và người lao động; phối hợp thực hiện công tác tư vấn, tạo nguồn và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài... 


Lãnh đạo Sở LĐTB&XH TP. Cần Thơ và lãnh đạo Sở LĐTB&XH  TP.HCM, ký kết và trao bản ghi nhớ hợp tác


Tại Hội nghị, lãnh đạo hai Sở LĐTB&XH đã tặng quà lưu niệm cho nhau. Trong ảnh: Bà Trần Thị Xuân Mai - Giám đốc Sở LĐTB&XH TP. Cần Thơ trao quà lưu niệm cho ông Lê Văn Thinh - Giám đốc Sở LĐTB&XH  TP. HCM

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhấn mạnh: “Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng và  mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác giữa hai địa phương…Ngay sau khi có Chương trình hợp tác toàn diện này, đề nghị 02 cơ quan bắt tay ngay vào việc xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể; và kết quả là phải hoàn thành mục tiêu “lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo”. Đây cũng là việc mà tôi cho là sự đổi mới theo hướng phục vụ người dân, và xây dựng các cơ chế chính sách để phục vụ xã hội phát triển bền vững. Tôi cũng đề nghị Sở LĐTB&XH  TP. Hồ Chí Minh và TP. Cần Thơ thực hiện tốt các nhiệm vụ đã ký kết. Chúng  ta sẽ trao đổi thường xuyên, kịp thời để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; định kỳ đánh giá các kết quả phối hợp để duy trì thật tốt cơ chế này. Tôi tin:  Lễ ký kết hôm nay sẽ là “gieo mầm” và sắp tới chúng ta sẽ  “gặt hái” những trái ngọt  trên lĩnh vực lao động, Người có công và xã hội; góp phần  phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của hai địa phương, thúc đẩy KT-XH phát triển nhanh và bền vững; phù hợp với Chiến lược phát triển KT-XH của cả nước”.


Lãnh đạo TP.Cần Thơ cùng các đại biểu

Ông Lê Văn Thinh - Giám đốc Sở LĐTB&XH  TP. HCM chia sẻ: “Hai bên hợp tác nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực thi các quy định, học hỏi các mô hình hay đã áp dụng trong thực tiễn tại địa phương, các giải pháp phát huy thế mạnh của mỗi thành phố trong lĩnh vực phát triển thị trường lao động, việc làm linh hoạt, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội; triển khai công tác chăm lo người có công, các đối tượng yếu thế cần sự giúp đỡ của xã hội. Chúng tôi đã chuẩn bị 53 văn bản, tài liệu cách làm, mô hình mà Sở LĐTB&XH  TP.HCM đã tham mưu cho UBND TP. Hồ Chí Minh thực hiện từ năm 2021 đến nay, để chia sẻ với Sở LĐTB&XH  TP. Cần Thơ để nghiên cứu, vận dụng vào điều kiện thực tiễn của địa phương”.

Đan Phượng