Chiều 19-5, UBND phường Thủ Đức cùng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đã tổ chức Hội nghị công bố bộ tiêu chí “Phường Thủ Đức hạnh phúc” và kết quả khảo sát đợt 1 năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Mai Trinh – Chủ tịch UBND phường Thủ Đức – cho biết, việc triển khai khảo sát “Phường Thủ Đức hạnh phúc” năm 2026 nhằm đo lường mức độ hạnh phúc của người dân thông qua các khía cạnh đời sống cụ thể.
Qua đó nhận diện những vấn đề còn tồn tại trong quản trị địa phương, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ điều hành, hoạch định chính sách và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
“Thông qua công trình này, phường mong muốn từng bước xây dựng một mô hình quản trị hiện đại hơn, gần dân hơn, lắng nghe người dân nhiều hơn. Đặc biệt, hướng đến mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc thực chất của người dân trên địa bàn”, bà Trinh chia sẻ.
Bộ tiêu chí “Phường Thủ Đức hạnh phúc” được xây dựng trong tháng 3-2026. Đối tượng khảo sát là người dân từ đủ 18 đến 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại địa bàn.

Khảo sát tập trung vào 3 phương diện: Vật chất – Tinh thần – Nhận thức với 10 tiêu chí phản ánh các lĩnh vực đời sống thiết yếu và 50 chỉ số đo lường cụ thể bám sát trải nghiệm sống hằng ngày của người dân.
Kết quả khảo sát ghi nhận chỉ số hạnh phúc của phường Thủ Đức khá tích cực. Trong đó cả ba chỉ số của tiêu chí giáo dục và đào tạo đều có tỷ lệ đồng tình tích cực vượt 60%, là kết quả khả quan và đồng đều.
Cụ thể, hệ thống cơ sở giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập đạt tỷ lệ đồng tình tích cực với 51,2% đồng ý và 14,8% rất đồng ý. Đây là nội dung đứng đầu về tỷ lệ đồng tình tích cực.
Chỉ số tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng đạt 65,6% và kỹ năng số để thích ứng với chuyển đổi số đạt 62,9%. Sự đồng đều giữa ba chỉ số cho thấy hệ thống giáo dục tại phường đang được đánh giá tích cực một cách toàn diện, không có điểm yếu nổi bật nào.
Ngoài ra, khảo sát cũng thu nhận rất nhiều các hiến kế, sáng kiến về chuyển đổi số và quản trị thông minh; hạ tầng, giao thông, môi trường; kinh tế cộng đồng và an sinh xã hội; đổi mới đời sống văn hóa, giáo dục và tinh thần.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, khảo sát cũng cho thấy nhiều vấn đề mà người dân còn trăn trở, kỳ vọng được cải thiện mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Từ kết quả khảo sát, báo cáo đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng sống và mức độ hạnh phúc của người dân. Theo đó, phường Thủ Đức cần ưu tiên cải thiện hạ tầng và môi trường sống đô thị. Các vấn đề về giao thông, ngập nước, vệ sinh môi trường và thiếu không gian xanh đang là những nguyên nhân ảnh hưởng rõ nhất đến cảm nhận hạnh phúc của người dân.
Bên cạnh đó cần tập trung xử lý các điểm ùn tắc tại các nút giao trọng điểm; cải thiện hạ tầng thoát nước; mở rộng công viên khu phố, không gian sinh hoạt cộng đồng và các khu vực luyện tập thể dục ngoài trời.
Cần chú trọng bảo đảm an sinh và ổn định đời sống kinh tế của người dân, đặc biệt với nhóm lao động tự do, người thuê trọ và các hộ gia đình chịu nhiều áp lực chi phí sinh hoạt. Các chương trình hỗ trợ việc làm, tiếp cận nhà ở xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng giáo dục cơ sở cần tiếp tục mở rộng để tạo sự an tâm lâu dài cho người dân.
Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, địa phương cần đa dạng hóa các hoạt động vui chơi, giải trí và sinh hoạt cộng đồng phù hợp với nhiều nhóm tuổi khác nhau.
Các hoạt động văn hóa, kinh tế đêm, phố đi bộ, lễ hội cộng đồng và không gian sinh hoạt công cộng góp phần đáp ứng nhu cầu giải trí, tăng cường sự gắn kết xã hội và giảm áp lực tâm lý trong đời sống đô thị.
Đối với công tác quản trị, người dân mong muốn chính quyền phản hồi nhanh hơn và hiệu quả hơn đối với các vấn đề phát sinh hằng ngày. Vì vậy, phường Thủ Đức cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong tương tác với người dân thông qua các kênh như Zalo, mạng xã hội, ứng dụng công dân số và hệ thống phản ánh hiện trường.
Hồ Trinh

Bình luận (0)