Sáng 17- 5-2026, tại Trường Đại học Hoa Sen, TP.HCM, nhà sản xuất đã chính thức khởi động dự án điện ảnh “Đất đỏ”, mở ra hành trình tái hiện chân dung người nữ anh hùng Võ Thị Sáu trên màn ảnh rộng đầy tâm huyết.

Tại đây, các thành viên chủ chốt của đoàn phim gồm đạo diễn NSND – đạo diễn hình ảnh Lý Thái Dũng (đạo diễn hình ảnh phim Mưa Đỏ), thiết kế mỹ thuật Trương Trung Đạo, thiết kế phục trang Coco Chà Bông, chuyên gia hóa trang Chang Belivia, nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng – Hoàng Quân… cũng đã có những chia sẻ về bộ phim.
Nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng xúc động cho biết “Đất đỏ” là ước mơ, là lời hứa bắt buộc phải thực hiện của anh cùng các cộng sự, được anh và đạo diễn Lê Văn Kiệt phát triển trong 7 năm qua. Không chỉ tôn trọng lịch sử, “Đất đỏ” còn để khán giả trẻ xem và tìm thấy sự đồng cảm. Chúng tôi đặt tiêu chí làm nên tác phẩm đong đầy lòng tự hào dân tộc và chạm đến cảm xúc của khán giả Gen Z”.
Tái hiện chân dung người nữ anh hùng Võ Thị Sáu – một biểu tượng bất tử trong dòng chảy lịch sử đất nước, “Đất đỏ” nhận lấy thử thách làm sao duy trì tính hấp dẫn, giữ khán giả tập trung theo dõi từ đầu đến cuối phim, khi mà hành trình và kết thúc của nguyên mẫu nhân vật đã quá thân thuộc với mỗi người dân Việt Nam.
Đồng thời, phim cũng cần mang đến tiếng nói đương thời, tạo nên sự mới mẻ so với hai bản phim “Người con gái đất đỏ” và “Như một huyền thoại” nổi tiếng cách đây 30 năm. Theo đạo diễn Lê Văn Kiệt, thay vì kể trực diện về chiến tranh, phim đào sâu vào hành trình đậm chất anh hùng ca, tạo nên sự khác biệt so với các tác phẩm lịch sử trong năm 2025, đồng thời giữ tính giải trí đến dễ dàng tiếp cận đại chúng.

Theo nhà sản xuất Hoàng Quân, bên cạnh nữ chính Võ Thị Sáu, phim Đất đỏ còn dành thời lượng nhất định để khai thác các đồng đội và gia đình của cô Sáu. Đây là điểm khác biệt của phim so với các phiên bản trước đây.
Một thời làm nên tên tuổi khi hóa thân anh hùng Võ Thị Sáu trong phim “Người con gái đất đỏ” năm 1994, NSND Thanh Thúy sẽ đồng hành cùng dự án này trong vai trò cố vấn.
Bên cạnh đó, ca khúc “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” từng được NSND Thanh Thúy thể hiện ở bộ phim năm xưa cũng sẽ được sử dụng ở dự án lần này. Ngoài ra, những bài hát mới sẽ được đưa thêm vào phim để phù hợp thế hệ khán giả đương đại.
Đạo diễn Lê Văn Kiệt – người đứng sau các tác phẩm nổi tiếng: Hai Phượng, Dịu dàng (tại thị trường Việt Nam), The Princess (trên màn ảnh Hollywood)… Trở lại với thị trường điện ảnh trong nước lần này, nhà làm phim tiếp cận câu chuyện về cuộc đời anh hùng Võ Thị Sáu bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện thực, dữ dội nhưng vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc cá nhân.
“Đất đỏ” dự kiến ra mắt năm vào năm 2027, nhân kỷ niệm 75 năm ngày mất của liệt sĩ Võ Thị Sáu (1952-2027). Vượt ngoài khuôn khổ một dự án điện ảnh, đây còn là hoạt động mang ý nghĩa tưởng niệm, tri ân các anh hùng đã ngã xuống về độc lập và tự do của dân tộc, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, tinh thần yêu nước đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, thông qua biểu tượng “Một bông hoa ngã xuống, một huyền thoại sống mãi”.
S.Minh

Bình luận (0)