Ngày 13 – 6 – 2026, tại TP. Cần Thơ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Lễ công bố Quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Nam vào Đại học Cần Thơ.
Tham dự lễ có các đồng chí: Đồng Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ; Trương Cảnh Tuyên – Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Thị Quyên Thanh; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều – Phó Tư lệnh Quân khu 9; đại diện lãnh đạo UBND, Sở GD-ĐT và các trường đại học, cao đẳng vùng ĐBSCL.

Đại học Cần Thơ (ĐH-CT) có bề dày gần 60 năm xây dựng và phát triển, đã khẳng định vị thế là một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của vùng ĐBSCL với quy mô đào tạo gần 50.000 người, đội ngũ giảng viên chất lượng cao, cùng hệ thống ngành nghề đa dạng (214 chương trình đào tạo); ĐH – CT còn là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có uy tín, đặc biệt trong các lĩnh vực gắn với phát triển bền vững của vùng.
Là trường của Bộ Tư pháp tại vùng ĐBSCL, Trường Cao đẳng Luật miền Nam đã đào tạo hơn 3.000 học sinh trung cấp, 326 sinh viên cao đẳng các ngành pháp luật; tổ chức hàng trăm lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho trên 12.200 học viên là công chức tư pháp – hộ tịch, hòa giải viên ở cơ sở và cán bộ địa phương; đồng thời thực hiện liên kết tuyển sinh, tổ chức đào tạo các chức danh tư pháp và bổ trợ tư pháp.

Ngày 6-5-2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 805/QĐ-TTg về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Nam vào Đại học Cần Thơ. Trên cơ sở đó, ĐH-CT tiếp nhận nguyên trạng và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và hệ thống quản lý của Trường. Việc sáp nhập bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, giảng viên và người học. Các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật sẽ được rà soát, điều chỉnh và phát triển theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm tính liên thông, gắn với nhu cầu thực tiễn và xu hướng phát triển của thị trường lao động.
Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên kỳ vọng sau khi sáp nhập, ĐH-CT sẽ tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của vùng, đẩy mạnh nghiên cứu pháp lý, tư vấn chính sách. Qua đó đóng góp nhiều hơn cho công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho TP. Cần Thơ cũng như toàn vùng ĐBSCL: “TP. Cần Thơ cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để ĐH-CT phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, góp phần xây dựng TP. Cần Thơ trở thành trung tâm động lực, trung tâm giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực” – ông Trương Cảnh Tuyên khẳng định.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho rằng, việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Nam vào ĐH-CT không đơn thuần là sắp xếp lại tổ chức bộ máy, mà là bước chuyển quan trọng nhằm tạo không gian phát triển mới, tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hiệu quả đầu tư của Nhà nước; phát huy tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của hai cơ sở giáo dục…Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị ĐH-CT tập trung thực hiện 5 định hướng trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó tiếp tục phát triển xứng tầm đại học trọng điểm quốc gia và trung tâm tri thức của vùng; cơ cấu lại ngành nghề đào tạo theo nhu cầu phát triển của đất nước; đưa nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ thành động lực phát triển chủ yếu; phát triển lĩnh vực pháp luật thành thế mạnh mới sau sáp nhập; đồng thời xây dựng đội ngũ, hạ tầng và năng lực hội nhập để nâng tầm vị thế của nhà trường trong khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các trường đại học trong khu vực ĐBSCL phải hình thành hệ sinh thái liên kết giáo dục đại học vùng qua việc tăng cường phối hợp, chia sẻ nguồn lực, liên thông chương trình, liên kết đào tạo, phối hợp nghiên cứu, sử dụng chung phòng thí nghiệm, học liệu số, cơ sở dữ liệu và đội ngũ chuyên gia. Trong đó, ĐH-CT cần phát huy vai trò nòng cốt, kết nối; các trường khác phát huy thế mạnh riêng, bổ trợ cho nhau, cùng phục vụ chiến lược phát triển chung của vùng.
Dịp này, Đại học Cần Thơ công bố thành lập Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và bổ trợ tư pháp. Đồng thời ký kết hợp tác với Tập đoàn CT Group về nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng công nghệ robot, UAV, AI,…hướng tới chuyển đổi số phục vụ và phát triển nền nông nghiệp hiện đại.
Đan Phượng

Bình luận (0)