Chiều 5-5, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cấp thành phố về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027.

Theo Sở GD-ĐT Đà Nẵng, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027 có 43.586 thí sinh đăng ký, trong đó 42.628 thí sinh trực tiếp dự thi, 958 học sinh được tuyển thẳng và 18 thí sinh tự do. Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 THPT công lập là 38.690, gồm 37.175 chỉ tiêu hệ đại trà, 1.025 chỉ tiêu chuyên; ngoài ra còn có chỉ tiêu cho các trường phổ thông dân tộc nội trú. Theo đó, ngành giáo dục bố trí 122 điểm thi tại 69 trường THPT (gồm 6 điểm thi chuyên) và 53 trường THCS với 2.169 phòng thi; đồng thời chuẩn bị thêm các điểm thi dự phòng để ứng phó tình huống phát sinh. Hơn 8.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng lực lượng công an, y tế được huy động phục vụ kỳ thi.
Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn thành phố có 35.538 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 2.400 thí sinh so với năm trước. Thành phố tổ chức 99 điểm thi với 1.767 phòng, trong đó có 1.588 phòng thi chính thức, 80 phòng chờ và 99 phòng dự phòng; khoảng 6.600 nhân sự tham gia phục vụ.
Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên công tác tổ chức kỳ thi được triển khai trên địa bàn rộng hơn sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm đúng quy chế mà còn phải tăng cường sự phối hợp liên ngành, liên địa phương, nhất là ở cấp xã, phường, nơi trực tiếp tham gia hỗ trợ các khâu tổ chức thi.

Lãnh đạo ngành giáo dục Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch cụ thể và từng bước chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, rà soát các điều kiện tổ chức thi, đặc biệt là các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống gian lận, bảo mật đề thi và điều tiết giao thông tại các điểm thi.
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Anh Tuấn thống nhất với kế hoạch, đồng thời yêu cầu Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và Công an thành phố triển khai nhiệm vụ đồng bộ, hiệu quả. Từng khâu từ coi thi, chấm thi đến công bố kết quả phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm minh bạch, khách quan. Đặc biệt, các địa phương phải nâng cao trách nhiệm trong phối hợp tổ chức, không để xảy ra sai sót, góp phần bảo đảm các kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi cho thí sinh.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)