Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Đà Nẵng: Quyết liệt lập lại trật tự vỉa hè

Tạp Chí Giáo Dục

Trưc thc trng ln chiếm va hè, buôn bán, đt bin qung cáo, đ xe và tp kết hàng hóa gây cn tr li đi b, nh hưng m quan đô th và trt t giao thông, UBND TP.Đà Nng đã trin khai Kế hoch 109/KH-UBND ngày 13-3-2026, thc hin chiến dch lp li trt t va hè mt cách quyết lit, tng bưc đnh hình nếp sng văn minh đô th.

Lực lượng chức năng thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân buôn bán trên các tuyến đường sắp xếp, trả lại vỉa hè thông thoáng 

Đã có s thay đi không nh

Từ đầu tháng 4-2026, nhiều tuyến đường trung tâm Đà Nẵng như Trần Phú, Bạch Đằng, Hùng Vương, Lê Duẩn… đã có diện mạo khác biệt. Những hình ảnh từng quen thuộc như xe máy dựng kín lối đi, bàn ghế quán ăn tràn xuống vỉa hè, mái che tạm bợ giăng kín mặt tiền… dần được thay thế bằng không gian thông thoáng, trả lại quyền ưu tiên cho người đi bộ. Sự thay đổi này là kết quả của một chiến dịch được chuẩn bị kỹ lưỡng, triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở. Với mục tiêu 100% xã, phường bảo đảm trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Tại phường Hải Châu, đây là khu vực trung tâm, nơi tập trung đông khách du lịch và hoạt động kinh doanh sôi động, lực lượng chức năng duy trì tuần tra hằng ngày từ sáng sớm. Không chỉ xử lý vi phạm, các tổ công tác còn trực tiếp phát tờ rơi, hướng dẫn, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực chợ Hàn, người dân đã chủ động thu gọn hàng hóa, sắp xếp phương tiện gọn gàng hơn. Vỉa hè được trả lại, tạo không gian thông thoáng, thuận tiện cho người đi bộ và du khách.

Ông Văn Minh Quang – Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hải Châu – cho biết: “Khó khăn lớn nhất không chỉ nằm ở số lượng hộ kinh doanh mà còn liên quan trực tiếp đến sinh kế của người dân. Vì vậy, chúng tôi xác định phải triển khai theo lộ trình phù hợp, kết hợp tuyên truyền, vận động để người dân tự giác chấp hành, thay vì chỉ tập trung xử phạt”.

Tại phường An Khê, cách làm linh hoạt cũng đang phát huy hiệu quả. Chính quyền địa phương công khai lịch kiểm tra từng ngày trên mạng xã hội để người dân chủ động sắp xếp. Nhờ đó, việc chấp hành dần trở thành thói quen thay vì phản ứng bị động.

Trung tá Trần Anh Vũ – Công an phường An Khê – cho biết: “Chúng tôi không đặt nặng xử phạt ngay từ đầu mà ưu tiên tuyên truyền, nhắc nhở. Tuy nhiên, với những trường hợp cố tình vi phạm sau khi đã cam kết, lực lượng sẽ xử lý nghiêm để bảo đảm tính răn đe”.

Không chỉ ở khu vực trung tâm, tại các địa bàn như Hòa Khánh, Liên Chiểu, Cẩm Lệ… trật tự vỉa hè cũng có chuyển biến rõ rệt. Việc bán buôn tại những tuyến đường quanh các khu chợ, trường học nhìn chung đã được sắp xếp lại khá gọn gàng.

Chị Thanh Hoài (cư dân phường Hòa Khánh) cho biết: “Tôi mở quán nước để kiếm thu nhập trang trải cuộc sống. Thú thật ban đầu tôi cũng lo khi sắp xếp vỉa hè theo quy định sẽ ảnh hưởng buôn bán, nhưng sau khi được giải thích, tôi thấy việc giữ vỉa hè thông thoáng là cần thiết. Khách đến mua cũng thuận tiện hơn khi không phải chen chúc…”.

Những trường hợp lấn chiếm vỉa hè đều bị xử lý nghiêm

Hài hòa gia k cương đô th và sinh kế ngưi dân

Sau hơn 2 tuần triển khai kế hoạch, bước đầu đã ghi nhận được sự biến chuyển khá rõ nét. Tuy nhiên, bài toán đặt ra cho Đà Nẵng không chỉ là “dọn sạch” vỉa hè trong một chiến dịch cao điểm, quan trọng hơn là duy trì được sự bền vững lâu dài. Thực tế cho thấy, phía sau mỗi mái che, mỗi quầy hàng lấn chiếm vỉa hè là câu chuyện mưu sinh của người dân. Nhiều hộ buôn bán nhỏ, hộ nghèo phụ thuộc hoàn toàn vào không gian này để kiếm sống. Vì vậy, nếu chỉ áp dụng biện pháp hành chính cứng nhắc, rất dễ phát sinh hệ lụy xã hội.

Ông Nguyễn Văn Quang – Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường An Khê – thẳng thắn nhìn nhận: “Thời gian đầu triển khai, chúng tôi gặp không ít khó khăn do tác động trực tiếp đến sinh kế của người dân. Do đó, bên cạnh việc xử lý vi phạm, địa phương phải nắm rõ từng trường hợp để có cách vận động phù hợp”.

Tại phường Thanh Khê, cách tiếp cận theo lộ trình ba giai đoạn đang được áp dụng. Giai đoạn đầu tập trung rà soát, tuyên truyền, kẻ vạch vỉa hè; giai đoạn tiếp theo vận động người dân tự giác tháo dỡ; giai đoạn cuối là kiểm tra, xử lý nghiêm và duy trì thường xuyên.

Ông Hồ Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê – thông tin: “Chúng tôi lựa chọn triển khai từng bước, tránh gây xáo trộn lớn. Quan điểm là vừa lập lại trật tự đô thị, vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân”.

Trên tuyến đường Lê Độ, nơi có mật độ kinh doanh cao, sự thay đổi đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Bà Nguyễn Thị Thanh (hộ kinh doanh lâu năm tại đây) chia sẻ: “Trước đây ai cũng bày hàng ra ngoài nên mình không làm theo thì khó buôn bán. Nay tất cả đều sắp xếp gọn vào trong, nhường lại không gian vỉa hè nhìn vừa sạch sẽ, vừa thuận tiện hơn”.

Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Quang Nam nhấn mạnh, TP xác định rõ trách nhiệm phải được gắn cụ thể đến từng cấp, từng đơn vị. Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra vi phạm kéo dài, không xử lý dứt điểm. Song song đó, việc ứng dụng công nghệ trong giám sát, xử lý vi phạm cũng được đẩy mạnh. Hệ thống camera, các hình thức “phạt nguội” đang được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế tái vi phạm.

“Đây là chương trình có ý nghĩa lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Trong đó, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt trong kiểm tra, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị”, ông Nam nói thêm.

Hàn Giang

Bình luận (0)