Với mong muốn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giúp các bạn trẻ hiểu và trân trọng giá trị di sản, sinh viên Khoa Truyền thông số, Trường ĐH Gia Định tổ chức chuỗi chương trình văn hóa, nghệ thuật đầy ý nghĩa.

Chuỗi chương trình diễn ra từ ngày 17 đến 23-4. Mở đầu là chương trình “Áo dài Việt – Hành trình di sản”. Tại đây, các em tổ chức triển lãm áo dài Việt cùng các phụ kiện đi kèm qua các thời kỳ: Giao lĩnh, Tứ thân, Ngũ thân, Nhật Bình, Lemur, Lê Phổ và áo dài đương đại. Hoạt động này mang đến góc nhìn sống động và chân thực của trang phục truyền thống.
Bên cạnh đó, hoạt động trình diễn áo dài “Con đường di sản” được dàn dựng trên sân khấu hình chữ S – mô phỏng dải đất Việt Nam nối liền từ Hồ Gươm đến chợ Bến Thành. Việc kết nối hai địa danh này tượng trưng cho sự gắn kết văn hóa giữa hai miền Bắc – Nam, cho thấy sự hiện diện bền vững của tà áo dài xuyên suốt chiều dài đất nước.
Triển lãm “Một thuở vàng son” sẽ diễn ra trong hai ngày (17 và 18-4) tái hiện không gian lớp học qua nhiều giai đoạn phát triển của ngành giáo dục Việt Nam trong suốt 40 năm qua. Những hình ảnh lớp học xưa được tái hiện chân thực, từ bảng đen, phấn trắng đến bàn ghế gỗ mộc mạc, qua đó khắc họa rõ nét hành trình phát triển đầy gian nan nhưng đáng tự hào của ngành giáo dục Việt Nam.
Đêm nhạc “Làn sóng xanh – Một thời để nhớ” diễn ra vào tối 21-4 mang lại cho khán giả một món quà ký ức về thời thanh xuân. Lấy cảm hứng từ thời kỳ phát triển mạnh mẽ của bảng xếp hạng “Làn sóng xanh” giai đoạn 1997–2003, chương trình giới thiệu và tái hiện các ca khúc tiêu biểu từng được đông đảo công chúng yêu thích. Đây là hành trình âm nhạc đưa khán giả trở về những năm tháng vàng son của nhạc Việt, với cách thể hiện gần gũi với khán giả trẻ.
Chương trình âm nhạc “Tự tình phương Nam” diễn ra vào tối 22-4 nhằm tái hiện hành trình khai phá vùng đất phương Nam, xây dựng loại hình âm nhạc, nghệ thuật, văn hóa như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt bắt đầu từ khí thế mở cõi, đi qua đời sống và tình người. Việc kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc và hình thức dàn dựng hiện đại góp phần thể hiện rõ nét đặc trưng âm nhạc vùng sông nước. Đây không đơn thuần là một chương trình biểu diễn, mà là một hành trình nơi khán giả được sống lại những ký ức quen thuộc và cảm nhận vẻ đẹp truyền thống bằng cảm xúc.
Đêm nhạc “Khải hoàn ca” diễn ra tối 23-4 là một câu chuyện được kể bằng âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc. Nội dung chương trình được xây dựng qua hai giai đoạn chính: trước năm 1975 và sau ngày đất nước thống nhất. Thông qua cách tiếp cận giàu tính cảm xúc và gần gũi, chương trình hướng đến việc giúp khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, cảm nhận lịch sử không phải qua những con số khô khan, mà qua những câu chuyện đời thực, những lát cắt chân thật và đầy rung động.
TS.Nguyễn Mai Phương – Trưởng khoa Truyền thông số, Trường ĐH Gia Định chia sẻ: Các chương trình đều là đồ án tốt nghiệp của sinh viên K17, Khoa Truyền thông số. Đồ án tốt nghiệp là minh chứng rõ nét cho chất lượng đào tạo của khoa. Năm 2025 ngành truyền thông đa phương tiện nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Chúng tôi luôn chú trọng phát triển sinh viên theo hướng toàn diện, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn am hiểu văn hóa, lịch sử, xã hội, từ đó đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường lao động trong bối cảnh kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Hồ Trinh

Bình luận (0)