Sáng 17-4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM cùng Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba TP.HCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Giron của nhân dân Cuba.
Bà Trương Thị Hiền – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba TP.HCM – cho biết, cách đây 65 năm, ngày 19-4-1961, đánh dấu một sự kiện trọng đại đối với nhân dân Cuba anh em, cả thế giới được chứng kiến một sự kiện chưa từng có trong lịch sử châu Mỹ. Đó là lần đầu tiên, Hoa Kỳ phải công nhận thất bại quân sự của họ trong cuộc xâm lược chống nhân dân Cuba.

Ngày 17-4-1961 gồm 1.500 lính đánh thuê do Mỹ chỉ huy đã ồ ạt đổ bộ và tấn công bãi biển Giron nhằm tiêu diệt cách mạng Cuba. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng tư lệnh Cuba Fidel Castro, nhân dân Cuba với tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất đã anh dũng đấu tranh tấn công quân xâm lược, chiếm được vị trí cuối cùng của địch trên bãi biển Giron, góp phần đưa cách mạng Cuba giành thắng lợi cuối cùng, đưa đất nước Cuba tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa.
Nói về quan hệ Việt Nam – Cuba là nói về mối tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế. Gắn kết về lý tưởng cách mạng cao đẹp, đấu tranh vì độc lập, tự do đã tạo nên sự đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia giữa hai dân tộc.
Theo bà Hiền, trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa Việt Nam – Cuba nói chung, đặc biệt là quan hệ thương mại hai chiều Việt Nam – Cuba đã có bước tiến quan trọng. Bên cạnh đó các chương trình giao lưu văn hóa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, các cuộc gặp gỡ hữu nghị, triển lãm, tọa đàm, thi vẽ tranh thiếu nhi, hoạt động nhân đạo – từ thiện… đã đưa hình ảnh đất nước Cuba kiên cường, giàu lòng nhân ái đã đến gần hơn với người dân TP.HCM.
“Chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực hơn nữa, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, mở rộng mạng lưới bạn bè, thu hút thế hệ trẻ tham gia, để tình hữu nghị Việt Nam – Cuba mãi mãi được tiếp nối bằng sức sống mới, bằng nhiệt huyết mới”, bà Hiền khẳng định.
Theo ông Rogelio Polanco Fuentes – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, việc gìn giữ truyền thống đặc biệt gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba được hun đúc trong cuộc đấu tranh chung vì độc lập, giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội; là trách nhiệm thiêng liêng và là nghĩa vụ lớn lao của các thế hệ trẻ Cuba và Việt Nam, những người sẽ tiếp tục phát huy và làm giàu thêm di sản quý báu này.
“Chúng tôi tin tưởng rằng, trong giai đoạn phát triển mới, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu đầy thách thức trong phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân và tiếp tục tiến bước trên con đường xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, dưới ánh sáng tư tưởng và sự nghiệp bất diệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, ông Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ.
Hồ Trinh

Bình luận (0)