Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đã tiếp đoàn công tác Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú dẫn đầu làm việc về chuẩn bị xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Bộ Tư pháp đối với TP.HCM trong việc hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt của TP.
Ông Cường cho biết, Tổ Biên tập cùng các thành viên đã làm việc tập trung trong khoảng 10 ngày để thiết kế và thống nhất các nội dung của dự thảo luật. Vừa qua, TP đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, nhà khoa học và trí thức về dự thảo luật và sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị lấy ý kiến từ các hiệp hội, doanh nghiệp và nguyên lãnh đạo TP. Quá trình thực hiện dự thảo là vừa làm vừa bổ sung, hoàn chỉnh.
Theo ông Cường, mặc dù TP đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp, nhưng vẫn còn một số vấn đề cần góp ý, bổ sung để hoàn thiện dự thảo. Vì vậy, TP mong muốn Thứ trưởng và đoàn công tác tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Tổ công tác và Tổ Biên tập hoàn thiện các bước tiếp theo của dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.
TP sẽ tiếp tục rà soát, thiết kế nội dung phù hợp để có sự thống nhất chung và đầu tháng 6-2026 sẽ hoàn thiện dự thảo gửi Bộ Tư pháp để thực hiện các thủ tục hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cảm ơn TP.HCM trong 2 tuần qua đã làm việc tích cực và chất lượng. Trong ngày 26 và 27-5, đoàn làm việc cụ thể với với Sở Tư pháp và các sở ngành liên quan để xem xét, chỉnh lý, từ đó hoàn chỉnh dự thảo có chất lượng.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú mong cũng lưu ý TP.HCM cần nghiên cứu thêm các vấn đề: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Luật Đô thị đặc biệt; những nội dung kế thừa Luật Thủ đô nhưng thêm hoặc bớt thì phải có giải trình phù hợp và cụ thể; cần phân quyền hợp lý, có logic thống nhất giữa các cấp; nội dung Luật Đô thị đặc biệt cần quan tâm đến mối quan hệ với các nghị quyết đặc thù của TP; các điều khoản cần đảm bảo tính thống nhất, logic trong các nội dung và không nêu chi tiết nội dung để tránh vướng khi triển khai luật…
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đề nghị Tổ Biên tập tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các vụ, cục của Bộ Tư pháp rà soát từng điều khoản, từng nhóm chính sách để dự thảo Luật Đô thị đặc biệt thuyết thục và có hiệu quả.
Bên cạnh đó, TP cần rà soát và thể chế hóa Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị vừa được ban hành, đồng thời lược bỏ một số nội dung cụ thể và làm gọn nội dung còn khoảng 45 điều, chậm nhất đến ngày 5-6-2026, TP.HCM hoàn chỉnh dự thảo Luật Đô thị đặc biệt gửi Bộ Tư pháp.
Hồ Trinh

Bình luận (0)