Chỉ hơn 3 tháng đầu năm, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đã tiếp nhận hơn 30.000 lượt trẻ đến khám, trong đó hơn 2.600 ca phải nhập viện. Số lượng trẻ bị ốm tăng nhanh do thời tiết chuyển mùa nắng nóng, kéo theo nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm mùa hè, đặc biệt là tay chân miệng. Trước tình trạng đó, các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ huynh cần chung tay chủ động phòng ngừa để đảm bảo sức khỏe cho trẻ nhỏ.

Bệnh tay chân miệng gia tăng
Thời gian gần đây, dịch bệnh tay chân miệng phát triển theo chiều hướng gia tăng. BS.CKII Nguyễn Hải Thịnh, Trưởng khoa Y học nhiệt đới – Hồi sức tích cực & bệnh lý (Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng) cho biết, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận từ 50 đến 100 trường hợp. Đáng chú ý, khoảng 1/3 số ca phải nhập viện, tăng gấp ba lần so với tháng trước đó. Tính đến giữa tháng 4, đã có 445 trẻ mắc tay chân miệng phải điều trị nội trú, trong đó nhóm dưới 3 tuổi chiếm tỷ lệ cao. Dù chưa ghi nhận trường hợp biến chứng nặng tại khu vực, song nguy cơ vẫn luôn hiện hữu.
Trong số các ca điều trị, đã xuất hiện những trường hợp diễn tiến nặng. Hai bệnh nhi ở mức độ 2B được ghi nhận, một trường hợp đến từ xã Hòa Vang và một từ xã Thăng Điền. Người thân của một bệnh nhi cho biết, trẻ sốt cao từ tối hôm trước, đã dùng thuốc hạ sốt nhưng không cải thiện, đến sáng hôm sau xuất hiện co giật nên gia đình lập tức đưa đi cấp cứu. Sau quá trình điều trị, sức khỏe của trẻ đã ổn định trở lại.
Theo các chuyên gia y tế, tay chân miệng là bệnh có tính chu kỳ rõ rệt, thường bùng lên vào hai giai đoạn trong năm là từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 10. Đặc biệt, cứ khoảng 2-3 năm lại xuất hiện một đợt gia tăng mạnh. Nếu năm trước dịch sởi nổi lên thì năm nay, tay chân miệng đang là mối lo chính. Không chỉ dừng lại ở số liệu điều trị tại bệnh viện, thực tế số ca mắc ngoài cộng đồng có thể cao hơn nhiều, do một bộ phận trẻ được khám tại các cơ sở y tế tư nhân hoặc tuyến cơ sở. Trên phạm vi cả nước, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, riêng khu vực miền Trung chưa có ca nặng, song nguy cơ vẫn được đánh giá ở mức cao.
Nhiều bệnh mùa hè đồng loạt gia tăng
Tại Khoa Y học nhiệt đới – Hồi sức tích cực & bệnh lý, từ đầu năm đến nay đã có hơn 120 ca mắc các bệnh như sốt xuất huyết, sởi, thủy đậu, lao và viêm não… Khoa Khám đa khoa & Cấp cứu đã tiếp nhận gần 30.000 lượt trẻ, với khoảng 2.200 trường hợp nhập viện. Theo ThS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo, số lượng bệnh nhi đến khám hiện đã tăng gấp đôi so với thời điểm đầu năm, còn số ca nhập viện tăng khoảng 1,5 lần. Các bệnh thường gặp bao gồm tiêu chảy, viêm phổi và các vấn đề ngoài da như rôm sảy. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ điều kiện thời tiết. Nắng nóng kéo dài tạo môi trường thuận lợi cho virus, vi khuẩn phát triển, trong khi trẻ em lại có sức đề kháng yếu và nhạy cảm với thay đổi nhiệt độ. Sự kết hợp này khiến nguy cơ mắc bệnh tăng cao, đặc biệt trong các môi trường đông người như trường học, nhóm trẻ.
Trước thực trạng này, các chuyên gia y tế nhấn mạnh, phòng bệnh vẫn là yếu tố then chốt. Những biện pháp cơ bản nhưng hiệu quả cần được duy trì thường xuyên, từ gia đình đến nhà trường. Đối với bệnh tay chân miệng, việc giữ vệ sinh cá nhân đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Bệnh lây qua đường tiêu hóa và hô hấp nên rửa tay thường xuyên là biện pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt. Theo khuyến cáo, rửa tay đúng cách có thể giảm khoảng 40% nguy cơ mắc bệnh hô hấp và từ 60-70% bệnh đường tiêu hóa. Ngoài ra, môi trường sinh hoạt của trẻ cần được làm sạch thường xuyên. Sàn nhà, đồ chơi, vật dụng tiếp xúc phải được lau chùi định kỳ. Thực phẩm cần đảm bảo tươi sạch, chế biến kỹ và tuân thủ nguyên tắc “ăn chín, uống sôi”. Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, nổi mụn nước, chảy nước miếng nhiều hoặc bỏ ăn, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để kiểm tra. Với những trường hợp được cho về theo dõi tại nhà, cần cách ly trẻ trong khoảng 7-10 ngày, hạn chế tiếp xúc để tránh lây lan.
Đối với các bệnh mùa hè nói chung, cần hạn chế cho trẻ ra ngoài trong khung giờ nắng gắt, từ 10 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Đồng thời, chú ý chế độ dinh dưỡng, đảm bảo trẻ được cung cấp đủ nước, ăn đa dạng thực phẩm và tăng cường rau xanh, trái cây giàu vitamin. Ở môi trường học đường, nhất là các nhóm trẻ tư nhân, việc khử khuẩn định kỳ, giữ vệ sinh lớp học và tổ chức sinh hoạt hợp lý cũng là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
Hàn Giang

Bình luận (0)