Du học không đơn thuần là việc thay đổi môi trường học tập, mà còn là hành trình rèn luyện bản lĩnh, sự trưởng thành và mang lại cảm giác an tâm cho cả gia đình.

Đó là chia sẻ của bà Trần Thanh Phương Nghi – phu nhân Đại sứ Trần Phước Anh – Đại sứ Việt Nam tại Singapore và là người mẹ có hai con đang học tại Singapore.
Trước những trăn trở của các bậc phụ huynh khi đứng trước câu hỏi: “Singapore có phải là bến đỗ phù hợp cho con ở tuổi teen?”, bà Phương Nghi cho rằng, du học không đơn thuần là việc thay đổi môi trường học tập, mà còn là hành trình rèn luyện bản lĩnh, sự trưởng thành và mang lại cảm giác an tâm cho cả gia đình.
Điều đầu tiên khiến bà cũng như nhiều phụ huynh Việt, đặt niềm tin vào quốc đảo này chính là sự an ninh an toàn.
Ở độ tuổi nhiều biến động tâm lý, khi các con bắt đầu muốn khẳng định bản thân nhưng chưa đủ trải nghiệm để tự bảo vệ mình, việc được sống trong một xã hội kỷ luật, giao thông thuận tiện và môi trường ổn định là một điều vô cùng quý giá.
Bên cạnh đó, khoảng cách địa lý gần Việt Nam cũng là một lợi thế đặc biệt. Những chuyến bay ngắn giúp sợi dây gắn kết gia đình không bị kéo giãn bởi khoảng cách quá xa, để cha mẹ luôn có cảm giác con vẫn ở rất gần mình.
Sau hơn một năm đồng hành cùng các con, bà nhận ra rằng giá trị lớn nhất của nền giáo dục Singapore không nằm ở những tấm bằng danh giá, mà ở cách họ giúp người trẻ trưởng thành từng ngày.

Trước hết là sự tự lập. Các con học cách quản lý thời gian, tự chăm sóc bản thân và chịu trách nhiệm với từng lựa chọn của mình.
Tiếp theo là tư duy phản biện. Thay vì tiếp thu kiến thức một cách thụ động, học sinh được khuyến khích đặt câu hỏi, bày tỏ quan điểm và chủ động tìm ra giải pháp.
Cuối cùng là môi trường đa văn hóa, Singapore được ví như một “nồi lẩu văn hóa sống động” giúp các con mở rộng tầm nhìn, học cách tôn trọng sự khác biệt và thích nghi với một thế giới luôn biến đổi.
Tất nhiên, cuộc sống không chỉ có màu hồng. Bà Phương Nghi thẳng thắn chia sẻ rằng chi phí là một rào cản không nhỏ. Từ học phí, nhà ở đến sinh hoạt phí, mọi thứ tại Singapore đều ở mức cao, đòi hỏi các gia đình phải có kế hoạch tài chính dài hạn và vững vàng.
Cuối cùng, một điều bà muốn gửi gắm chân tình, đó là “Có những hành trình cha mẹ không thể đi thay con. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là chuẩn bị cho con một hành trang đầy ắp yêu thương, một nền tảng văn hóa vững chắc và một niềm tin đủ lớn để con tự tin bước ra thế giới”.
Hồ Trinh

Bình luận (0)