Ngày 22-4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM tổ chức buổi gặp gỡ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2026 nhằm tăng cường giao lưu, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đối ngoại nhân dân.
Theo báo cáo, tính đến hết tháng 12-2025, viện trợ không hoàn lại từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các công ty, tập đoàn nước ngoài đã dành cho TP.HCM đạt đến khoảng 401 tỷ đồng thông qua 12 khoản phi dự án, 20 khoản dự án được cam kết với các đối tác Việt Nam của TP.

Viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài là nguồn lực quý báu cho phát triển, là nguồn lực quan trọng giúp bù đắp những thiếu hụt về nhân lực, vật lực và khoa học kỹ thuật.
Bà Hà Thanh – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM – cho biết, các dự án đã tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu và bám sát nhu cầu thực tế của người dân như y tế, giáo dục, giảm nghèo, thích ứng với biến đổi khí hậu và hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương.
Thông qua việc hợp tác với các tổ chức quốc tế, các đối tác tại Việt Nam không chỉ nhận được hỗ trợ tài chính mà còn thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam cũng như địa phương TP.HCM với bạn bè thế giới.
Các dự án từng bước chuyển dịch từ việc chỉ kết nối nguồn lực sang cách tiếp cận “đồng hành – đồng kiến tạo”, giúp các hoạt động thực chất và bền vững hơn.
Cũng trong chương trình, nhiều tổ chức phi chính phủ và đơn vị chuyên môn đã có những chia sẻ về tình hình hoạt động tăng cường an sinh xã hội trên địa bàn TP.
Dưới góc độ bảo vệ quyền lợi trẻ em, bà Lương Thị Thuận – Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM – chia sẻ niềm vui khi tình trạng trẻ em lang thang trên địa bàn TP.HCM đã giảm bớt, nhưng bà vẫn trăn trở về nhóm trẻ nhập cư chưa thể tiếp cận đầy đủ chính sách an sinh. Bà đề xuất các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cần tăng cường liên kết để có những dự án thiết thực hơn cho nhóm đối tượng này.
Một số tổ chức khác cũng chia sẻ mong muốn tiếp tục phối hợp thực hiện các đợt khám bệnh cộng đồng cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Những nỗ lực này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu năm 2026 của TP.HCM là giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 0,01%, hướng tới một xã hội mà mọi người dân đều yên tâm bám trụ và mưu sinh trong lòng đô thị hiện đại.
Hồ Trinh

Bình luận (0)