Sau gần 5 tháng triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, công tác bảo đảm trật tự đô thị trên địa bàn TP.HCM ghi nhận nhiều chuyển biến rõ rệt, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư, bệnh viện và trường học.
Ngày 7-5, Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó Trưởng PHÒNG Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) cho biết từ khi tổ chức lễ ra quân cao điểm ngày 16-1-2026 đến nay, lực lượng Công an TP.HCM đã duy trì thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến trật tự công cộng, trật tự đô thị.

Theo thống kê, lực lượng Cảnh sát trật tự đã thực hiện hơn 24.700 lượt tuần tra, kiểm soát; lập biên bản xử lý hơn 33.000 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt gần 29 tỉ đồng.
Đáng chú ý, khoảng 70% tuyến đường và địa bàn phức tạp về trật tự công cộng đã được chuyển hóa sau thời gian triển khai cao điểm. Tại các khu vực nhạy cảm như cổng trường học, bệnh viện, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường giảm gần 80%, góp phần cải thiện mỹ quan đô thị và bảo đảm an toàn giao thông cho người dân.
Theo đại diện PC06, bên cạnh yêu cầu lập lại kỷ cương đô thị, lực lượng chức năng cũng chú trọng bảo đảm hài hòa giữa công tác quản lý và nhu cầu mưu sinh của người dân, nhất là những hộ buôn bán nhỏ lẻ trên vỉa hè.
Trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng ưu tiên tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn người dân sắp xếp hàng hóa gọn gàng trước khi áp dụng biện pháp xử phạt. Đồng thời, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy mô lớn, tái phạm nhiều lần hoặc gây cản trở giao thông.
TP.HCM hiện cũng đang nghiên cứu quy hoạch các không gian kinh doanh phù hợp như phố đi bộ, chợ đêm, khu buôn bán tập trung nhằm hỗ trợ người dân chuyển đổi hình thức kinh doanh theo hướng ổn định, hợp pháp hơn. Với những trường hợp khó khăn, địa phương sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan xem xét hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm hoặc chuyển đổi nghề nghiệp khi có nhu cầu.
Lãnh đạo PC06 cho biết, để việc xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đạt hiệu quả bền vững, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa công tác quy hoạch hạ tầng, quản lý đô thị và chính sách an sinh xã hội. Trong thời gian tới, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên, tập trung vào các khung giờ cao điểm và ban đêm, đồng thời phát huy vai trò của công an cơ sở trong tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân qua mạng xã hội, ứng dụng VNeID và các kênh trực tuyến khác.
Thủy Phạm

Bình luận (0)