Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

15 năm lan tỏa nghĩa tình tri ân liệt sĩ

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 28-5, tại TP.HCM, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (31-5-2011 – 31-5-2026) với chủ đề “15 năm tri ân, nghĩa tình lan tỏa”.

Chương trình có sự tham dự của Trung tướng Trần Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam; bà Trương Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Trưởng Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam; bà Lê Thị Thu, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình Trẻ em Việt Nam; Thiếu tướng Bùi Đức Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân đoàn 4; bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam nhìn lại chặng đường 15 năm thực hiện công tác tri ân liệt sĩ

Buổi gặp mặt còn có sự tham dự của mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, hội viên Văn phòng phía Nam qua các thời kỳ, thân nhân gia đình liệt sĩ cùng đại diện các doanh nghiệp, mạnh thường quân trên địa bàn TP.

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Trưởng Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam, nhấn mạnh chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát, đau thương để lại vẫn còn hiện hữu trong đời sống nhiều gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ. Dù Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách chăm lo người có công, thực tế vẫn còn không ít trường hợp cần thêm sự sẻ chia, hỗ trợ từ cộng đồng.

Theo bà Trương Thị Hạnh, từ yêu cầu đó, ngày 31-5-2011, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam quyết định thành lập Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam, với mục tiêu tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng hành cùng thân nhân gia đình liệt sĩ, góp phần làm dịu nỗi đau do chiến tranh để lại.

Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam tiếp tục kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và thân nhân liệt sĩ

Sau 15 năm hoạt động, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương phía Nam, các doanh nghiệp và mạnh thường quân tại TP.HCM triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong công tác tri ân liệt sĩ và an sinh xã hội.

Đơn vị đã hỗ trợ đính chính, cung cấp thông tin cho gần 4.000 trường hợp liệt sĩ; xác định danh tính 180 liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng và ADN; di chuyển 120 hài cốt liệt sĩ về quê hương; tổ chức tư vấn, tiếp nhận và kết nối thông tin tìm kiếm mộ liệt sĩ trên cả nước.

Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam còn vận động xây dựng, sửa chữa 60 căn nhà tình nghĩa; phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí; trao hơn 10.000 phần quà cho gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động tri ân, xã hội trong 15 năm qua đạt hơn 15 tỉ đồng.

Trung tướng Trần Tấn Hùng đánh giá các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên văn phòng qua các thời kỳ đã nghiêm túc thực hiện điều lệ hội, bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo hội, đồng thời chủ động, mạnh dạn trong triển khai các hoạt động tri ân liệt sĩ. Trong đó, việc thành lập đội hỗ trợ cất bốc, di dời hài cốt liệt sĩ đã góp phần giúp nhiều gia đình đưa hài cốt người thân về quê hương an táng.

Các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tri ân liệt sĩ được trao bằng khen tại chương trình

Ngoài ra, văn phòng cũng đẩy mạnh công tác đối ngoại, thu thập thông tin, tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trao kỷ vật và chứng tích chiến tranh cho gia đình liệt sĩ. Đây là những việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm với người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong thời gian tới, Trung tướng Trần Tấn Hùng đề nghị Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tăng cường phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để chăm lo tốt hơn cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Thủy Phạm

Bình luận (0)