Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Giáo dục giới tính cho học sinh là rất cần thiết

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa ăn Tết Nguyên đán 2023 xong, ngày đầu học sinh trở lại trường học thì thầy cô, bạn bè trong trường THCS P. (huyện Củ Chi, TP.HCM) hết sức bất ngờ khi biết mẹ em T. (học sinh lớp 9) gặp cô giáo chủ nhiệm xin cho con mình nghỉ học và bảo lưu kết quả học kỳ I vừa qua với lý do “con mình đã có bầu 5 tháng”. Theo các em học sinh học cùng lớp, những ngày trước Tết, khi đến trường T. vẫn vui vẻ, hòa đồng vui chơi với các bạn, tuyệt nhiên không thấy T. có biểu hiện gì của người “có bầu”. Cô giáo dạy T. cho hay khi làm công tác chủ nhiệm thì biết gia đình em: cha làm nghề nông, suốt ngày ở ngoài ruộng làm thuê; còn mẹ làm công nhân, suốt ngày bận bịu với công việc, chỉ biết làm kiếm tiền nuôi mấy đứa con ăn học. Mẹ em T. tâm sự với cô giáo chủ nhiệm khi nộp đơn xin cho con nghỉ học: “Tôi là mẹ mà thật sự chưa quan tâm đúng mức, gần gũi giúp đỡ khi con khó khăn trong học tập cũng như trong tình cảm bạn bè, nhất là tôi không phát hiện được sự phát triển cơ thể cũng như chuyển biến tâm lý của con khi con mang bầu. Lỗi do con, nhưng ở vai trò làm mẹ, tôi cũng có một phần chưa tốt, thật đáng trách trong việc giáo dục con cái”. Chị nói tiếp: “Sau khi T. sinh xong, tôi sẽ phụ nuôi cháu ngoại; khi con thật khỏe, ổn định lại tâm lý, sang năm tôi xin nhà trường cho con đi học lại. Mong vài năm nữa con lấy được tấm bằng tốt nghiệp phổ thông để đi làm công nhân chứ sống nghề nông khổ lắm…”. Tôi nghĩ trong chuyện này nhà trường cũng cần mạnh dạn nhận một phần trách nhiệm vì chưa thật sự dạy tốt chương trình giáo dục giới tính cho học sinh, mà môn học này ngay học sinh lớp 5 đã được cung cấp một số kiến thức cơ bản khi các em được học về giới tính, vệ sinh tuổi dậy thì. Ở bậc THCS và THPT, nhà trường cần phải dạy thật tốt môn này vì với lứa tuổi học sinh THCS và THPT, tâm sinh lý của các em chuyển biến phức tạp, các em thích khám phá tìm tòi về sinh lý, người khác phái… Nhà trường và giáo viên đừng ngộ nhận đem mấy chuyện “khó nói” này dạy cho học sinh là “vẽ đường cho hươu chạy” là hết sức sai lầm trong việc giáo dục và hình thành nhân cách học sinh. Bởi vì, nếu nhà trường và giáo viên trang bị kỹ kiến thức về giới tính cho học sinh thì sẽ góp phần ngăn ngừa đáng kể chuyện “có bầu và sinh con” ở tuổi vị thành niên trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn mà xã hội phát triển và con người hết sức văn minh là chuyện không hay chút nào.

Trần Văn Tám

Bình luận (0)