Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đừng “bắt” con nổi tiếng quá sớm

Tạp Chí Giáo Dục

Hin nay, nhiu gia đình có điu kin đã đu tư cho con nhanh chóng có ch đng trong lĩnh vc ngh thut. Mt s cha m còn sn sàng b s tin ln đ lăng xê, đánh bóng tên tui cho con. Thế nhưng h đâu biết rng khi tr ni tiếng quá sm s b nh hưng rt nhiu đến tâm sinh lý.

Tr cn có tui thơ trn vn (nh ch mang tính minh ha)

c tui thơ là ánh đèn sân khu

Hiện ở TP.HCM có rất nhiều trung tâm đào tạo diễn viên, ca sĩ, MC nhí… Ngoài giờ học ở trường thì việc cho trẻ đi học thêm những môn năng khiếu như thế rất bổ ích, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, phát hiện tài năng. Thế nhưng vẫn có không ít cha mẹ đầu tư bất chấp như bỏ tiền ra lăng xê, đánh bóng tên tuổi cho con, đầu tư cho con tham gia hết cuộc thi này đến cuộc thi khác… chỉ đơn giản là muốn trẻ nhà mình nhanh chóng bước lên đỉnh cao danh vọng.

Khi mong muốn trở thành hiện thực, những đứa trẻ ấy phải sống theo sự “điều khiển” của cha mẹ, từ cát-sê, trang phục cho đến ăn, ngủ và kể cả chơi với ai…; đã có những đứa trẻ nổi tiếng nhưng phải sống cuộc đời đơn độc, không có tuổi thơ trọn vẹn. Đơn cử như bé Châu (tên thật là Nguyễn Huy), một “thần đồng âm nhạc” cách đây hơn 10 năm. Hình ảnh cậu bé khoảng 5, 6 tuổi ăn mặc sành điệu, vừa hát vừa nhảy bằng những bài hát sôi động của người lớn đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả lúc đó. Không chỉ ca hát, bé Châu còn xuất hiện trên sân khấu hài cùng một số nghệ sĩ nổi tiếng. Thời điểm đó em kiếm được rất nhiều tiền sống cuộc sống sung túc, được phục vụ từ A đến Z. Sau này bé Châu thừa nhận mình không có tuổi thơ như những bạn bè khác vì phải chạy show, khiến em cảm thấy mình không phát triển bình thường như bạn bè.

Một điển hình khác là ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi, gần đây, nhiều khán giả bày tỏ xót xa khi con đường học tập của em bị đứt đoạn để đầu tư cho ca hát. Phương Mỹ Chi cho biết, nhiều khi muốn đi chơi cùng với bạn nhưng bị mẹ la và không cho chạy xe một mình vì bây giờ đã được mọi người biết đến, khiến đôi lúc ca sĩ nhí này rất buồn vì không được vui đùa thoải mái với bạn. Ngoài ra còn rất nhiều đứa trẻ khác cũng bị tương tự như vậy.

nh hưng đến s phát trin ca tr

Cô Phm Th Thúy (ging viên tham vn tâm lý Hc vin Hành chính Quc gia ti TP.HCM) cho rng vic cha m đnh hưng ngh nghip cho con sm không có gì sai, nhưng đng bt các em phi ln quá sm. Chúng ta hãy đ các em tri nghim và t chn hưng đi ca mình và sng mt cách hn nhiên, đúng vi tui thơ ca tr.

Bậc làm cha mẹ nào cũng rất hãnh diện và tự hào khi trong nhà có con tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã nổi tiếng. Để an toàn, họ chăm chút, bảo vệ con bằng cách luôn luôn túc trực bên cạnh, không cho đi một mình, không được rong chơi cùng bạn bè… Việc tưởng chừng tốt nhưng mang lại không ít tai hại.

Theo chuyên gia tâm lý Đỗ Văn Sự, việc cha mẹ định hướng cho con ngay từ khi còn nhỏ là một việc tốt. Tuy nhiên, nếu cha mẹ đề ra mục tiên quá lớn không những không mang lại kết quả tốt mà còn ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ. Có nhiều người nổi tiếng từ khi còn nhỏ, sau này có thành công nhưng kết quả cho thấy thường là những người này đều bị ảnh hưởng, chi phối. Bởi vì khi nổi tiếng trẻ sẽ bị đặt lên hình mẫu lý tưởng như: không được đi ra ngoài một mình; không được học dở… khiến các em bị stress, áp lực từ gia đình cho đến dư luận. “Sự quan tâm của cha mẹ đối với con cái là điều tốt. Tuy nhiên, chúng ta nên cho trẻ trải nghiệm để thông qua đó khám phá bản thân và phát triển một cách bình thường chứ không nên bắt trẻ làm theo ý người lớn” –  chuyên gia tâm lý Đỗ Văn Sự khuyên.

Nói về vấn đề này, cô Phạm Thị Thúy (giảng viên tham vấn tâm lý Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM) cho rằng, việc cha mẹ định hướng nghề nghiệp cho con sớm không có gì sai, nhưng đừng bắt các em phải lớn quá sớm. Chúng ta hãy để các em trải nghiệm và tự chọn hướng đi của mình và sống một cách hồn nhiên, đúng với tuổi thơ của trẻ. “Muốn con mình nổi tiếng cũng không có gì xấu. Với những đứa trẻ còn nhỏ nhưng đã bộc lộ tài năng thì hãy để các em thoải mái. “Nhiều đứa trẻ có tài năng và đam mê nhưng cha mẹ thúc giục để kiếm tiền khiến trẻ ăn uống không điều độ, ngủ không đủ giấc gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể, tệ hơn nữa là sự phát triển của trí não. Các em còn nhỏ, bộ não chỉ đang dần hoàn thiện nếu không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thì sau này sẽ mất cân bằng, trí thông minh sẽ bị ảnh hưởng. Vô hình trung cha mẹ đẩy con lớn quá nhanh để sau này bị tụt hậu, đánh mất cả tương lai”.

Bài, ảnh: Kiu Khánh

 

Bình luận (0)