Vòng bán kết của Liên hoan Nhóm ca khúc Chú ve con lần thứ 24 năm 2019 với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thành phố Bác” vừa tiếp tục diễn ra với sự tranh tài của 3 trường THPT Ngô Thời Nhiệm, Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Hoa Thám. Các nhóm ca đã tạo cảm giác “đã” cho ban giám khảo và người thưởng thức bằng sự lựa chọn riêng biệt của mình.

Tiết mục Em ở nông trường, em ra biên giới của nhóm H2T Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Dòng nhạc cách mạng lên ngôi
Khi hàng loạt thể loại nhạc mới gia nhập thị trường Việt Nam, người nghe lại càng có nhiều sự lựa chọn hơn: nghe để giải trí, mang tinh thần phấn khởi…, nhưng cũng có những người chọn nhạc vì thông điệp ý nghĩa mà nó mang lại – dòng nhạc cách mạng.
Trong 5 tiết mục dự thi, nhóm H2T Trường THPT Hoàng Hoa Thám có 4 tiết mục thuộc thể loại nhạc cách mạng: Em ở nông trường, em ra biên giới; Liên khúc Lá còn xanh và Đoàn vệ quốc quân; Tuổi trẻ thành phố Bác. Các bạn nữ khoác lên mình bộ đồ bà ba mang đậm chất Nam bộ, còn nam mặc đồ hành quân, quàng trên cổ là những chiếc khăn rằn phối hợp với giọng ca đầy khí thế, hào hùng đã mang đến một không gian mới, lạ. Đoàn giải phóng quân ra đời như là lời thề của thế hệ thanh niên lên đường ra trận: “… Ra đi ra đi bảo tồn sông núi/ Ra đi ra đi thà chết chớ lui”. “Chủ đề của nhóm là Khát vọng tuổi trẻ nên chúng em muốn cho ban giám khảo và người thưởng thức thấy được tình yêu mà chúng em dành cho đất nước và nhạc cách mạng sẽ chứng minh cho điều đó. Bởi vì hiện nay, các bạn trẻ chỉ thích nghe những dòng nhạc hiện đại mà ít quan tâm đến nhạc cách mạng trong khi đó đây là thể loại góp phần tạo động lực cho các anh chiến sĩ khi ra trận” – một thành viên trong nhóm chia sẻ.
Tương tự, với chủ đề “Quê hương và tuổi trẻ”, nhóm NTN, Trường THPT Ngô Thời Nhiệm cũng chọn dòng nhạc cách mạng với ca khúc: Thanh niên Việt Nam yêu nước; TP.HCM niềm tin ngời sáng. Sự thể hiện mới mẻ trong từng tiết mục, phong cách trình diễn thuần thục, sử dụng nhạc cụ điêu luyện, cách dựng hoạt cảnh sinh động và đạo cụ phong phú làm toát lên được sự bản lĩnh, sáng tạo của một thế hệ trẻ thời bình. “Tuổi trẻ dần bị cuốn theo cuộc sống mà quên đi hình ảnh đẹp của quê hương. Với chủ đề này, ngoài 2 ca khúc trên, chúng em còn tập trung vào bài Quê tôi; Mái đình làng biển và Con cò. Hình ảnh quen thuộc đó sẽ nhắc nhở chúng ta về tình yêu quê hương, xứ sở” – bạn Trần Thu Anh bày tỏ.
Tùy vào bài hát, mỗi nhóm có sự sáng tạo riêng. Bạn Nguyễn Đông Hồ (thành viên nhóm NTN) cho biết: “Ở 2 tiết mục về nhạc cách mạng chúng em dàn dựng như nguyên bản. Còn các tiết mục còn lại chúng em tạo nét riêng cho mình thông qua phong cách trình diễn, giai điệu, đẩy bài hát sôi động hơn để làm mới bài hát”.

Tiết mục của nhóm NTN, Trường THPT Ngô Thời Nhiệm
Mang cuộc sống vào “Chú ve con”
| Là người có 8 năm dẫn học trò đi thi, thầy Anh Minh (giáo viên âm nhạc, Trường THPT Ngô Thời Nhiệm) cho biết: “Đa số các em tham gia Liên hoan Chú ve con, sau khi tốt nghiệp phổ thông đều đăng ký học tại Trường ĐH Văn hóa hoặc Học viện Âm nhạc. Có nhiều em đã làm ca sĩ hát tự do”. |
Có nhiều năm liền tham gia Liên hoan Nhóm ca khúc Chú ve con, năm nay các thí sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai chọn cách thể hiện độc, lạ thông qua 5 tiết mục: Bác làm vườn và con chim sâu; Lười; Bóng mây bên thềm; Xin chào; Son. “Đây là một không gian “Bay”, thể hiện nhiều vấn đề của cuộc sống: giữa con người với thiên nhiên và giữa người với người. Ở tiết mục Lười các em còn nói lên thái độ của giới trẻ ngày nay bằng đạo cụ biểu diễn chính là những chiếc gối. Phản ánh sự lười biếng, thích ăn và ngủ của một bộ phận người trẻ. Hay Son, thứ mà các bạn nữ luôn mang theo bên mình để làm cho bản thân trở nên xinh đẹp, hấp dẫn hơn – đây là một thực tế” – một thí sinh chia sẻ.
Về phần thi này, nhạc sĩ Phan Hồng Sơn nhận xét: “Các thí sinh tạo được phong cách riêng, từ cách thể hiện cho đến dàn dựng, thổi vào đó là hơi thở cuộc sống. Từng tiết mục được xâu chuỗi cho thấy được sự sáng tạo và công sức của các em dành cho phần thi của mình”.
Liên hoan Chú ve con từ lâu đã trở thành bệ phóng cho các giọng ca xuất sắc bay cao, bay xa trong làng âm nhạc thành phố như: Anh Thúy, Hà Anh Tuấn, Thanh Ngọc, Võ Hạ Trâm, Phương Vy, Bạch Công Khanh, Đông Nhi… Là người có 8 năm dẫn học trò đi thi, thầy Anh Minh (giáo viên âm nhạc, Trường THPT Ngô Thời Nhiệm) cho biết: “Đa số các em tham gia Liên hoan Chú ve con, sau khi tốt nghiệp phổ thông đều đăng ký học tại Trường ĐH Văn hóa hoặc Học viện Âm nhạc. Có nhiều em đã làm ca sĩ hát tự do”.
Liên hoan Nhóm ca khúc Chú ve con lần thứ 24 nhằm thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, mái trường, thầy cô, bạn bè và tình yêu dành cho thành phố mang tên Bác. Đồng thời thể hiện ước mơ, khát vọng, hoài bão vươn cao cũng như phát huy thế mạnh nghệ thuật âm nhạc dân tộc Việt Nam nói chung và những nét nghệ thuật truyền thống của TP.HCM nói riêng.
Bài, ảnh: Hồ Trinh

Bình luận (0)