Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Ngôi trường chưa có điện, nước và nhà giáo viên

Tạp Chí Giáo Dục

 

Trường Tiểu học và THCS Păng-Tiêng (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) có lẽ là ngôi trường duy nhất ở Lâm Đồng chưa có điện, nước và chưa có nhà tập thể giáo viên…

Máy vi tính phải “đóng thùng” vì không có điện

Cách xa trung tâm huyện gần 30 km, đường đi khá trắc trở, trường Păng-Tiêng tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ ở lưng chừng đèo dốc trông khá thơ mộng. Chúng tôi đến thăm khi thầy và trò của trường đang chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. Ông Rơ Ông Ha Xuân – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường hiện có 137 HS, trong đó tiểu học có 74 HS, THCS có 63 HS. Học 2 buổi, buổi sáng tiểu học, buổi chiều THCS vì thiếu phòng học. Đây là năm thứ 2 trường khai giảng năm học mới với tên gọi Păng-Tiêng, trước kia chỉ là phân trường của trường Đạ-Nghịt nên còn rất nhiều thiếu thốn, khó khăn. Nhưng khó khăn nhất hiện nay là Păng-Tiêng chưa có lưới điện, chưa có hệ thống bơm nước, chưa có khu tập thể giáo viên.
Lâm Viên (TNO)

 

Bình luận (0)