Nhằm hướng các em thiếu nhi tạo lập thói quen cũng như tìm được hứng thú khi đọc sách, các nhà văn, nhà thơ, nhà làm sách đang dần thay đổi cả về hình thức lẫn nội dung cuốn sách để đáp ứng nhu cầu bạn đọc.

Thay đổi hình thức và nội dung cuốn sách sẽ tạo sự thích thú cho thiếu nhi
Thay đổi từ hình thức…
Hiện nay, nhiều đơn vị làm sách bắt đầu quan tâm đến loại sách tương tác – sách có sự kết hợp của các phương tiện công nghệ với những hình thức như: lật mở, chuyển động, 3D, chiếu bóng, mô hình… Song song đó sách còn tích hợp đủ các yếu tố: đọc, nghe, nhìn, cảm nhận và vận động… Một trong những đơn vị đi đầu trong việc thực hiện loại sách này phải kể đến Công ty sách Đinh Tị. Những cuốn sách đang “làm mưa làm gió” là Lật mở khám phá (trẻ có thể tự do vẽ, xóa vào sách); bộ sách chiếu bóng Truyện kể trên tường và cuốn Sách khổng lồ – big book dành cho trẻ từ 4 tuổi đến 10 tuổi.
Mới tham gia vào ngành xuất bản hơn 3 năm nay, nhưng Anbooks cũng nhanh chóng nắm bắt xu hướng này. Dù không nhiều nhưng đơn vị này cũng đã giới thiệu đến bạn đọc những đầu sách tương tác độc đáo, đặc biệt là bộ sách Chuyện kể âm nhạc của tác giả Trần Tấn Sâm. Ngoài những câu thơ dễ thương, dễ đọc, sách còn hỗ trợ kể chuyện, trong đó, sử dụng các ca khúc nhỏ có cùng mô tuýp làm lời thoại cho nhân vật hoặc cho âm thanh xuất hiện trong bối cảnh và sử dụng các câu thơ có vần điệu làm lời dẫn hay lời kể.
Mới đây Anbooks cũng vừa giới thiệu thêm cuốn sách song ngữ Việt – Anh Nhật ký của Lucky – Lucky’s Diary với tính năng mới, người đọc có thể học phát âm và đọc truyện bằng tiếng Anh.
Chị Ngô Thị Hằng (ngụ quận 10, TP.HCM) bày tỏ: “Nhờ những cuốn sách tương tác hấp dẫn, nhiều màu sắc đã giúp hai bé nhà tôi hạn chế xem ti vi, chơi smartphone. Rèn luyện được cho các con thói quen đọc sách, nghịch cùng sách sau giờ học”.
… Đến nội dung
Nội dung sách là yếu tố quan trọng. Hiểu được điều đó trong thời gian gần đây, các tác giả viết sách thiếu nhi cũng chọn những đề tài quen thuộc, gần gũi với cuộc sống của các em. Vốn là một nhà văn nổi tiếng với nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn, tản văn khác như: Cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình, Bồ câu chung mái vòm, Trả lại nụ hôn, Cung đường vàng nắng, Venise và những cuộc tình Gondoga, Con gái Sài Gòn… Hơn 2 năm nay, Dương Thụy bắt đầu chuyển hướng sang đề tài thiếu nhi. Bộ 3 cuốn sách ra đời gần đây nhất là SuSu và GoGo đi London, SuSu và GoGo đi Athens, SuSu và GoGo đi New York (NXB Kim Đồng). Trong sáng tác này, tác giả Dương Thụy không đơn thuần chỉ gửi đến độc giả hành trình đến London, Athens hay New York, mà còn là hành trình vào sâu tâm hồn mỗi chúng ta, dù đang là trẻ thơ hay đã trưởng thành. Thông điệp về gia đình tiếp tục được nhà văn khai thác ở một góc nhìn mới: Sự thấu hiểu giữa các thành viên trong gia đình chỉ có được qua thử thách, trải nghiệm. Du lịch chính là một trong những cách để bố mẹ và con cái hiểu nhau, “thích nghi” với nhau hơn. Cách sử dụng lối viết miêu tả sống động và kể chuyện duyên dáng, lồng vào cốt truyện những tình tiết bất ngờ. Dương Thụy cho rằng: “Tôi vốn không quan tâm đến cái gọi là “áng văn chương” mà chú trọng đến cảm hứng tích cực người đọc do sách truyền đến. Một cuốn sách hay phải là một cuốn sách khiến độc giả có thể cầm đọc đến trang cuối cùng. Và sau đó là giới thiệu sách đến cho nhiều độc giả tiềm năng khác. Bộ sách này tôi viết với mong muốn cha mẹ và con cái cùng đọc bên nhau, để cùng gắn kết hơn, con vui mà cha mẹ cũng thấy bổ ích”.
| Đại diện Công ty sách Anbooks cho biết, với những cuốn sách tương tác, trẻ còn được rèn luyện vận động, phát triển sự khéo léo của đôi bàn tay đồng thời với sự phát triển của tư duy ngôn ngữ. Không chỉ vậy, việc khám phá sách tương tác còn là cầu nối giúp gắn kết sợi dây tình cảm giữa bố mẹ và con cái, giữa trẻ và những người thân trong gia đình, giữa trẻ và các bạn bè cùng trang lứa… Đây là yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển cả về thể chất và tâm hồn của trẻ. |
Nhà thơ Lê Minh Quốc là một người viết rất nhiều đề tài. Tuy nhiên gần 1 năm nay, anh chỉ chú trọng vào việc sáng tác thơ thiếu nhi. Tiêu biểu là tập thơ Chào thế giới bây giờ con đã đến – viết về bé Mì, con anh. Những vần điệu yêu thương không chỉ dành riêng cho con gái nhỏ, mà cho tất cả những thiên thần, cho cả người lớn. Khi đọc, các em nhỏ sẽ thấy được sự yêu thương, chở che từ cha, mẹ.
Thời gian gần đây, sách thiếu nhi gắn bó với miền sông nước cũng rất đa dạng như: Thủ lĩnh băng vịt đồng của Lê Quang Trạng; Cua Kềnh vượt vũ môn (Phạm Thanh Quang); Mũ Rơm ở đồng quê của tác giả trẻ Sao Bùi… Những cuốn sách này sẽ dẫn dắt các em nhỏ đi về miền quê đầy bình yên. Ở đó có đàn vịt, những chiếc mũ rơm…, dù cực khổ, vất vả nhưng thật bình yên, thoải mái và để lại cho trẻ một tuổi thơ đáng nhớ.
Bài, ảnh: Hồ Trinh

Bình luận (0)