Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Thủ lĩnh Đoàn làm giàu từ nuôi heo rừng lai

Tạp Chí Giáo Dục

Th lĩnh Đoàn Liêng Hot Ha Set làm giàu t nuôi heo rng lai

Trực tiếp tham quan, tìm hiểu mô hình nuôi heo rừng lai và heo “đen” – giống heo của người dân tộc thiểu số (DTTS) – tại gia đình Bí thư Đoàn – Liêng Hot Ha Set, ở thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), chúng tôi nhận ra đây là mô hình “khởi nghiệp” rất đúng hướng…

Cử nhân 28 tuổi chia sẻ, năm 2014 tốt nghiệp Đại học Tây Nguyên – ngành quản lý đất đai anh trở về địa phương công tác và giúp đỡ gia đình. Liêng Hot Ha Set được nhận vào làm việc tại Hội Nông dân thị trấn Lạc Dương và được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố Đăng Gia Rít B. Với công việc chuyên môn này, Ha Set thường xuyên nghiên cứu các tài liệu về sản xuất nông nghiệp, hoạt động của Hội Nông dân và công tác Đoàn Thanh niên (TN), nhất là lĩnh vực “khởi nghiệp” để hướng dẫn nhân dân và TN làm giàu từ nông nghiệp…

Đến năm 2016, Ha Set được điều chuyển sang công tác tại Văn phòng Thống kê thị trấn Lạc Dương; trong năm này, anh vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Vốn gắn bó với buôn làng, ruộng, rẫy và các loại động vật thân thuộc, chàng cử nhân thấy phải đổi mới cách sản xuất; cũng từ mô hình kinh tế VAC; song cái mới là phải thay đổi giống loài trong chăn nuôi và chọn phương thức sản xuất phù hợp mới mong mang lại thu nhập cao…

Nghĩ là làm và “tiên phong” để đoàn viên TN trong tổ dân phố làm theo; ngoài canh tác 2ha cà phê của gia đình, chàng cử nhân đã đi khảo sát một số nơi; lên “mạng” đọc thêm tài liệu và xem đài đưa các mô hình sản xuất trong chương trình “Làm giàu từ nghề nông”… Biết tại huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) có mô hình nuôi heo rừng lai thu nhập cao, Ha Set đã xuống đây mua 2 cặp heo giống mang về nuôi thử nghiệm trong vườn nhà. Mấy tháng sau, lứa heo con đầu tiên rất khỏe mạnh, háu ăn lớn nhanh khiến chàng cử nhân rất phấn khởi. Anh tiếp tục nhân giống, tăng đàn…

Bên cạnh heo rừng lai, nhận thấy giống heo đen – người DTTS thường nuôi thả rông trong vườn cũng kháng bệnh rất cao và đang được bán giá cao gấp nhiều lần so với heo của người Kinh nuôi, Ha Set nảy ra sáng kiến nuôi kết hợp 2 giống heo này (bởi tập tính, nguồn thức ăn của chúng khá giống nhau và cách chăm sóc cũng đơn giản).

Chàng cử nhân cho biết, trong năm nay anh sẽ tăng quy mô chuồng trại, tăng đàn và mở rộng thị trường tiêu thụ để nâng cao thu nhập cho gia đình. Đồng thời, Ha Set cũng sẽ hướng dẫn để đoàn viên TN của thị trấn và TN trong huyện phát triển, nhân rộng mộ hình này…

Mỗi năm, thu nhập từ đàn heo, cà phê và cây trái, gia đình anh tích lũy dư vài trăm triệu đồng. Đặc biệt, với những nỗ lực trong công tác Đoàn và điển hình tiêu biểu trong phong trào “khởi nghiệp”, liên tục nhiều năm qua, cử nhân – Bí thư Đoàn Liêng Hot Ha Set đã được ghi nhận, tôn vinh; năm 2017, Ha Set được Tỉnh đoàn Lâm Đồng khen thưởng trong chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; năm 2018 được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và là một “Gương sáng đời thường” của Ủy ban MTTQ…

Bài, nh: Thanh Dương Hng

 

Bình luận (0)