Những cây nấm mọc lên sau mưa trong vườn nhà, có hình dạng gần giống nấm rơm, đã khiến một phụ nữ tại Tây Ninh rơi vào tình trạng ngộ độc và phải nhập viện khẩn cấp.
Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết vừa tiếp nhận bà N.N.H. (43 tuổi, ngụ xã An Tịnh, thị xã Trảng Bàng) trong tình trạng mệt nhiều, hồi hộp, tê tay chân sau khi ăn nấm hái trong vườn. Trước đó, thấy nấm mọc dại trông giống nấm rơm, bà H. hái về chế biến cho bữa ăn gia đình. Khoảng 4 giờ sau khi ăn, cơ thể bà bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường khiến người nhà đưa đi cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ thăm khám và xác định người bệnh bị ngộ độc nấm, kèm nguy cơ rối loạn điện giải. Bà H. được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (ICU) để điều trị và theo dõi liên tục.
Sau một ngày điều trị tích cực, sức khỏe bà H. cải thiện rõ rệt và sau 7 ngày, người bệnh được xuất viện trong tình trạng ổn định.
BS.CKII Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa ICU, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, chia sẻ: “Ngộ độc nấm diễn tiến khó lường. Mức độ nguy hiểm phụ thuộc loại nấm, lượng ăn vào và đặc biệt là thời điểm người bệnh được đưa đến cơ sở y tế. Việc đến viện sớm đã giúp hạn chế tối đa biến chứng nặng”.
Ông cho biết thêm, phần lớn các trường hợp ngộ độc nấm đều do nhầm lẫn giữa nấm ăn được và nấm độc. Triệu chứng có thể xuất hiện sớm như buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng, nhưng cũng có những loại nấm gây biểu hiện muộn khiến người bệnh dễ chủ quan. Đặc biệt nguy hiểm là nhóm nấm Amanita, điển hình như Amanita phalloides – thường được gọi là “nấm tử thần” – chứa độc tố amatoxin có thể gây tổn thương gan nặng, dẫn đến suy gan, suy thận, rối loạn đông máu và đe dọa tính mạng.

Từ sự việc trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không hái nấm mọc hoang để ăn nếu không xác định rõ nguồn gốc. Khi có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc sau khi ăn nấm, cần đến ngay cơ sở y tế, không tự điều trị tại nhà hoặc chờ triệu chứng tự khỏi.
Thủy Phạm

Bình luận (0)