Việc đưa E10 vào lưu thông không chỉ giúp đa dạng nguồn cung, góp phần ổn định thị trường năng lượng, mà còn hướng đến mục tiêu sử dụng nhiên liệu thân thiện hơn với môi trường, từng bước thúc đẩy xu hướng tiêu dùng bền vững tại đô thị.

Người dân dần chuyển sang xăng sinh học
Hướng tới tiêu dùng xanh, xăng sinh học không chỉ là giải pháp tiết kiệm mà còn góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường, từng bước trở thành lựa chọn quen thuộc và hình thành thói quen sử dụng nhiên liệu bền vững trong đời sống người dân.
Tại TP.Đà Nẵng, người dân cũng đã bắt đầu làm quen với việc dùng xăng sinh học cho các phương tiện giao thông. Anh Nguyễn Tuyến, một người dân cho biết: “Đợt này xăng sinh học E10 bắt đầu được đưa vào một số cây xăng để bán, tôi cũng đọc các thông tin về loại xăng này và giá cả cũng hợp lý nên quyết định dùng cho xe máy của mình. Mỗi ngày tôi đi làm khoảng 30km cả đi lẫn về. Ngày đầu tiên sử dụng xăng sinh học tôi thấy xe vận hành bình thường. Theo tôi, nếu việc sử dụng xăng E10 mà xe máy không bị ảnh hưởng đến máy móc thì nên sử dụng để hướng tới môi trường sống xanh cho tương lai”.
Để kiếm thêm thu nhập trang trải chi phí sinh hoạt và học tập, em Nguyễn Thanh – sinh viên một trường ĐH trên địa bàn TP.Đà Nẵng – thường chạy xe Grab ngoài giờ học – chia sẻ: “Em chạy Grab được 2 năm nay. Đợt này có xăng sinh học giá rẻ nên em chạy thử. Với sinh viên khó khăn như tụi em, tiết kiệm được chừng nào hay chừng ấy. Mặt khác, em cũng thấy xăng sinh học góp phần bảo vệ môi trường nên đó cũng là một ưu tiên trong lựa chọn của em”.
Gần 1 tuần qua, cửa hàng xăng dầu số 4 (đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận, TP.Đà Nẵng) đón hàng trăm lượt khách sử dụng xăng sinh học E10.
Ông Võ Văn Hiền – cửa hàng trưởng – cho biết: “Không phải người dân nào đến đổ xăng cũng biết về xăng sinh học. Vì vậy, cửa hàng giới thiệu, thông tin thêm để khách hàng có nhu cầu sử dụng. Nhiều khách hàng khi nắm bắt được thông tin cũng quyết định đổ xăng này thay vì các loại xăng khác như thường lệ”.
Ông Trần Văn Nhân – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng, đơn vị phụ trách phối trộn và cung ứng xăng sinh học E10 tại khu vực Trung Trung bộ – thông tin: “Thời điểm này, toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật được đơn vị hoàn tất, sẵn sàng đưa sản phẩm ra thị trường. Việc phối trộn xăng sinh học E10 được Petrolimex Đà Nẵng chủ động triển khai thí nghiệm và hoàn thiện kỹ thuật trong hơn một năm qua tại cơ sở pha chế đặt tại Tổng kho xăng dầu Đà Nẵng (77 Lê Văn Hiến). Đến ngày 12-4, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 đã cấp giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm xăng sinh học E10 RON95 mức 3 do đơn vị phối trộn. Trước đó, ngày 25-3, Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu số 2 cho mặt hàng xăng sinh học E10, có hiệu lực đến ngày 13-5-2028. Như vậy, đến nay, sản phẩm xăng sinh học E10 RON95-3 do Petrolimex Đà Nẵng phối trộn tại Tổng kho xăng dầu Đà Nẵng đáp ứng đầy đủ điều kiện để xuất bán ra thị trường trong thời gian tới…”.
Chủ động nguồn cung
Từ ngày 15-4, Công ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng (thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) đã chính thức triển khai bán xăng sinh học E10 RON95-III tại 4 cửa hàng trên địa bàn TP, gồm các cửa hàng số 23, 26, 28 và 04. Giá bán lẻ ở mức 23.070 đồng/lít, thấp hơn khoảng 470 đồng/lít so với xăng khoáng cùng loại, tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho sản phẩm mới.
Theo Thông tư 50/2025/TT-BCT (sửa đổi), từ ngày 30-4-2026, xăng không chì bắt buộc phối trộn thành xăng sinh học E10 bán rộng rãi trên toàn quốc (sớm hơn một tháng so với lộ trình cũ – ngày 1-6), đánh dấu bước chuyển chính thức trong lộ trình thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng nhiên liệu thân thiện môi trường.
Theo ông Trần Văn Nhân – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng, từ ngày 20-4 đến cuối tháng 5-2026, xăng E10 được mở rộng phân phối trên toàn bộ hệ thống cửa hàng trực thuộc. Việc triển khai được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, từng bước thay thế xăng khoáng, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công thương trong lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học.
| Tác động “xanh” của xăng sinh học E10
Tại TP.HCM, từ ngày 1-8-2025, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã thí điểm kinh doanh xăng sinh học E10 (xăng E10) tại 36 cửa hàng xăng dầu thuộc địa bàn TP.HCM (trước sáp nhập) nhằm đánh giá thị trường và khả năng triển khai thực tiễn. Đến nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, xăng E10 đã được bán đại trà song song với xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được bán đến hết năm 2030. Theo đại diện Petrolimex, không chỉ góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, xăng E10 còn thể hiện nhiều ưu điểm vượt trội trong vận hành động cơ và bảo vệ môi trường. PV |
Song song đó, đơn vị đã chủ động nguồn cung thông qua hoạt động phối trộn tại Tổng kho xăng dầu Đà Nẵng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng. Sản phẩm xăng sinh học E10 RON95-III đã được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn QCVN 01:2022, bảo đảm an toàn và hiệu quả sử dụng. Không chỉ phục vụ hệ thống bán lẻ, Petrolimex Đà Nẵng còn cung cấp nguồn xăng sinh học ổn định cho các thương nhân nhượng quyền và các đơn vị tuyến sau trong khu vực Trung Trung bộ. Việc chủ động nguồn cung không chỉ góp phần ổn định thị trường nhiên liệu, mà còn tạo nền tảng để mở rộng sử dụng xăng sinh học trong thời gian tới.
Theo các chuyên gia, xăng sinh học giúp giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời nâng cao khả năng tự chủ nguồn nguyên liệu ethanol trong nước. Điều này không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng trong bối cảnh giá nhiên liệu hóa thạch nhiều biến động. Thực tế triển khai tại một số địa phương và kinh nghiệm quốc tế cho thấy, xăng E10 hoàn toàn có thể trở thành xu hướng phổ biến trong thời gian tới.
Hàn Giang

Bình luận (0)