Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Bơi lội – kỹ năng rất cần thiết cho trẻ em

Tạp Chí Giáo Dục

Mi năm, theo thng kê, cc ghi nhn khong 2.000 tr t vong do đui nưc. Ch trong 4 ngày, t ngày 16 đến 20-5-2026 đã có 2 v đui nưc làm 9 tr t vong. Đây là mt điu rt đau xót cho c gia đình và xã hi.

Trẻ được chuyên gia hướng dẫn các kỹ thuật bơi lội (ảnh minh họa). Ảnh: Hồ Trinh

Trẻ em là niềm hạnh phúc lớn lao của mỗi gia đình và cũng là tương lai của đất nước. Vì vậy, việc chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ cần đặc biệt quan tâm. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, bên cạnh việc học tập văn hóa, trẻ em cũng cần được trang bị những kỹ năng sống cần thiết để tự bảo vệ bản thân. Một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng đó chính là kỹ năng bơi lội.

Mọi người đều biết, những nơi có nước luôn gắn liền với đời sống con người. Ao, hồ, sông, suối, biển hay ngay cả hồ bơi đều là những nơi mọi người kể cả trẻ em đều thường xuyên tiếp xúc trong sinh hoạt hằng ngày hay khi vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, tai nạn đuối nước ở trẻ em hiện nay đang trở thành vấn đề đáng báo động. Nhiều vụ việc thương tâm xảy ra mỗi năm đã để lại nỗi đau lớn cho gia đình và xã hội. Chính vì vậy, việc cho trẻ học bơi từ sớm không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn là giải pháp thiết thực để phòng tránh tai nạn đuối nước, bảo vệ tính mạng cho các em. Vào mùa hè, khi trẻ được nghỉ học và thường xuyên được về quê hay đi du lịch đều thường vui chơi gần ao, hồ, kênh rạch thì nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước càng cao. Nhiều trẻ do chưa biết bơi, thiếu kỹ năng xử lý tình huống hoặc không có người lớn theo dõi nên đã gặp nguy hiểm khi tiếp xúc với môi trường nước.

Ở Việt Nam, hệ thống sông ngòi, ao hồ dày đặc, bờ biển dài nhưng khá nhiều phụ huynh không cho con em học bơi vì nhiều lý do như không có điều kiện cho con học bơi, không muốn cho con học bơi vì sợ con bệnh hô hấp, bệnh ngoài da do nước hồ dơ, có nhiều hóa chất… Phụ huynh cũng chủ quan cho rằng trẻ còn nhỏ chưa cần thiết học bơi vì luôn có ba mẹ bên cạnh hoặc nghĩ rằng chỉ cần nhắc nhở thường xuyên là đủ. Chính sự thiếu quan tâm đúng mức ấy đã dẫn đến những hậu quả đau lòng. Mỗi vụ đuối nước xảy ra đều là hồi chuông báo động cho toàn xã hội về việc cần trang bị kỹ năng bơi lội và kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em.

Lợi ích quan trọng nhất của việc học bơi chính là giúp trẻ biết cách tự bảo vệ bản thân khi gặp sự cố dưới nước. Khi biết bơi, trẻ sẽ có khả năng nổi trên mặt nước, biết cách thở, giữ bình tĩnh và tìm cách di chuyển vào nơi an toàn. Đây là những kỹ năng vô cùng cần thiết để giảm nguy cơ đuối nước. Không chỉ vậy, trẻ được học bơi còn được hướng dẫn các kỹ năng an toàn như không tự ý xuống nước khi không có người lớn, không đùa nghịch nguy hiểm ở ao hồ, biết cách kêu cứu hoặc hỗ trợ người khác đúng cách khi gặp tai nạn.

Tôi nhớ mãi một học sinh của tôi cách đây hơn 20 năm. Dịp hè, em về quê nội chơi, sau nhà nội có một ao nuôi cá. Khi mọi người lớn đều ở trong nhà lo nấu ăn, trò chuyện thì các em nhỏ ra ao cá chơi. Một em đùa nghịch đẩy em học sinh của tôi xuống ao. Em ấy hốt hoảng chụp lấy tay đứa đã đẩy mình. Hai đứa trẻ níu kéo lấy nhau dưới nước, vùng vẫy, lặn ngụp… Bốn, năm em đứng trên bờ cười cợt vì cho rằng 2 bạn dưới nước đang giỡn. Đến khi thấy 2 bạn dưới nưới chìm mới hoảng hốt la to, kêu gọi người lớn. Cả 2 đứa trẻ đều chết đuối chỉ vì thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng bơi. Nếu được học bơi, những kiến thức ấy giúp các em nâng cao ý thức phòng tránh nguy hiểm và biết xử lý tình huống tốt hơn trong thực tế. Nhiều trường hợp trẻ nhờ biết bơi mà đã tự cứu được bản thân hoặc hỗ trợ bạn bè thoát khỏi nguy hiểm. Điều đó cho thấy học bơi không chỉ là một môn thể thao mà còn là kỹ năng sinh tồn vô cùng cần thiết đối với mọi trẻ em.

Chẳng những giúp phòng chống đuối nước, bơi lội còn là môn thể thao rất tốt cho sức khỏe. Khi bơi, toàn bộ cơ thể đều vận động, giúp trẻ phát triển chiều cao, tăng cường sự dẻo dai và nâng cao sức đề kháng. Trẻ thường xuyên bơi lội sẽ có hệ hô hấp và tim mạch khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, bơi lội còn giúp trẻ rèn luyện tính kiên trì, sự tự tin và tinh thần vượt khó. Ban đầu, nhiều em có thể sợ nước hoặc chưa quen với môi trường dưới nước. Tuy nhiên, qua quá trình học tập và luyện tập, trẻ dần mạnh dạn hơn, biết cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Đây cũng là cách giúp trẻ hình thành ý chí và tinh thần tự lập ngay từ nhỏ. Không những thế, học bơi còn mang lại niềm vui và giúp trẻ có những giờ phút thư giãn lành mạnh. Thay vì dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, máy tính hay trò chơi điện tử, trẻ tham gia học bơi sẽ có cơ hội vận động nhiều hơn, từ đó phát triển cả thể chất lẫn tinh thần.

Để phòng tránh tai nạn đuối nước hiệu quả, gia đình và nhà trường cần phối hợp chặt chẽ trong việc giáo dục kỹ năng bơi lội cho trẻ. Ba mẹ nên chủ động cho con tham gia các lớp học bơi phù hợp với độ tuổi. Việc học bơi cần được hướng dẫn bởi giáo viên có chuyên môn để đảm bảo an toàn và giúp trẻ học đúng kỹ thuật. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần thường xuyên nhắc nhở trẻ không tự ý tắm sông, hồ hoặc chơi gần khu vực nguy hiểm khi không có người lớn đi cùng. Sự quan tâm và giám sát của gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ trẻ khỏi những tai nạn đáng tiếc.

Nhà trường cũng cần tăng cường tuyên truyền về phòng chống đuối nước thông qua các buổi sinh hoạt, hoạt động ngoại khóa hoặc tổ chức dạy bơi cho học sinh. Ngoài ra, toàn xã hội cần chung tay nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học bơi. Các tổ chức, đoàn thể có thể tổ chức những chương trình dạy bơi miễn phí hoặc hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học bơi. Đây là việc làm ý nghĩa góp phần bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho trẻ nhỏ. Nhiều năm trước đây, các trường tiểu học ở Q.4 cũ (TP.HCM) được Phòng GD-ĐT và Trung tâm Thể dục thể thao quận phối hợp tổ chức cho học sinh lớp 3 học bơi 2 buổi/tuần trong 3 tháng. Đây là việc làm hết sức quý giá và thiết thực. Thế nhưng, trong năm học 2025-2026 này, việc dạy bơi cho học sinh lớp 3 đã không thực hiện vì một số văn bản chưa rõ ràng, gây khó khăn cho việc tổ chức học bơi, điều này thật hết sức đáng tiếc!

Tai nạn đuối nước vẫn đang diễn ra như hiện nay thì việc cho trẻ học bơi là điều vô cùng cần thiết và cấp bách. Học bơi không chỉ giúp trẻ biết cách tự bảo vệ mình trước nguy hiểm mà còn góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển kỹ năng sống và xây dựng sự tự tin cho trẻ. Mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội cần quan tâm hơn nữa đến việc trang bị kỹ năng bơi lội cho trẻ. Hãy xem việc học bơi là một kỹ năng quan trọng trong quá trình trưởng thành của trẻ. Mỗi trẻ nhỏ biết bơi và có ý thức an toàn ở nơi có nguy cơ đuối nước sẽ góp phần giảm đi những tai nạn đau lòng. An toàn là hạnh phúc, khi ấy, con cháu chúng ta mới thực sự là “Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan” (Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Lê Phương Trí

Bình luận (0)