Thứ ba, 2/7/2024, 10h49

Điểm nóng xung đột ngày 2-7: Hoạt động bất ngờ của tàu ngầm Nga, sân bay Ukraine trúng đòn

Nga đã gửi tàu ngầm tấn công Kilo tới biển Ireland hai lần, theo tiết lộ từ trang Bloomberg.

Trang Bloomberg ngày 1-7 trích dẫn 3 nguồn thạo tin cho biết các tàu ngầm tấn công của Nga đã thực hiện một số nhiệm vụ quanh biển Ireland 2 lần kể từ khi cuộc xung đột bùng phát tại Ukraine vào năm 2022.

Lần triển khai đầu tiên của tàu ngầm lớp Kilo của Nga gần biển Ireland tiến hành vào khoảng 18 tháng trước, trong khi lần thứ hai gần đây hơn.

Theo Bloomberg, mức độ di chuyển của tàu ngầm vượt xa những gì các quan chức Anh từng thấy trước đây. Hai người rành rẽ vấn đề này nói rằng giới chức Mỹ cũng biết về các hoạt động của tàu ngầm Nga.

Bộ Quốc phòng Nga và Ireland, Bộ Ngoại giao Anh và Nhà Trắng chưa trả lời ngay lập tức khi được hãng tin Reuters đề nghị bình luận về sự hiện diện của tàu ngầm Nga ở biển Ireland.

Tàu ngầm lớp Kilo Kolpino của Hải quân Nga trong cuộc diễu hành Ngày Hải quân ở cảng Sevastopol, Crimea, biển Đen, ngày 26-7-2020. Ảnh: Reuters

Tàu ngầm lớp Kilo Kolpino của Hải quân Nga trong cuộc diễu hành Ngày Hải quân ở cảng Sevastopol, Crimea, biển Đen, ngày 26-7-2020. Ảnh: Reuters

Bloomberg cho biết tàu ngầm lớp Kilo là tàu ngầm tấn công diesel - điện, có khả năng bắn tên lửa hành trình Kalibr của Nga cũng như ngư lôi và thủy lôi.

Hồi năm 2022, Nga từng cho biết hải quân nước này sẽ tổ chức một loạt cuộc tập trận sâu rộng với sự tham gia của tất cả hạm đội từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương - màn phô diễn sức mạnh mới nhất trong cuộc đối đầu quân sự với phương Tây.

Bộ trưởng Ngoại giao Ireland Simon Coveney vào thời điểm đó bình luận rằng Nga không được chào đón.

Trong một diễn biến khác, cựu phát ngôn viên Lực lượng Không quân Yury Ihnat xác nhận trên mạng xã hội ngày 1-7 rằng lực lượng Nga đã tấn công sân bay quân sự Myrhorod ở tỉnh Poltava - miền Trung Ukraine.

Một số phương tiện truyền thông Nga trước đó đã lưu hành đoạn video về cuộc tấn công và tuyên bố đã làm hư hại nhiều máy bay Su-27.

Ông Ihnat khẳng định: "Đã xảy ra một cuộc tấn công. Có một số tổn thất, nhưng không phải là tổn thất mà đối phương tuyên bố".

Ông Ihnat không cung cấp thông tin chi tiết về thiệt hại tại sân bay.

Các báo cáo trước đó về vụ tấn công đã gây bức xúc trên mạng xã hội. Trong đó, một số người chỉ trích Lực lượng Không quân Ukraine không bảo vệ sân bay đúng cách, bất chấp cảnh báo trước về một cuộc tấn công từ Nga.

Phản ứng trước việc này, ông Ihnat bảo vệ những nỗ lực của quân đội và kêu gọi các nhà bình luận truyền thông tiết chế. Ông Ihnat nói rằng các nguồn tin Nga đã phóng đại thành tích của họ kể từ khi chiến dịch đặc biệt tại Uktaine bắt đầu.

Ông Ihnat nói: "Lực lượng Không quân Ukraine đang làm mọi thứ để chống lại lực lượng Nga, bao gồm cả sự trợ giúp của các mô hình và phương tiện khác". Ông nhấn mạnh sân bay Ukraine thường xuyên bị đe dọa bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Lực lượng Nga từng tiến hành một cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhằm vào sân bay quân sự Myrhorod vào tháng 6-2023.

Theo Huệ Bình/NLĐO