Hiện nay, mô hình đào tạo gắn liền với thực tiễn đang trở thành ưu thế vượt trội tại nhiều trường ĐH. Ngay từ năm thứ hai, sinh viên đã được tạo điều kiện tham gia các chương trình kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp để sớm cọ xát với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Đặc biệt, xu hướng quốc tế hóa giáo dục còn mở ra cánh cửa cho sinh viên thực tập tại nước ngoài, giúp các em nâng cao trình độ ngoại ngữ, gia tăng lợi thế cạnh tranh khi ứng tuyển vào các tập đoàn đa quốc gia sau khi tốt nghiệp.

Đó là chia sẻ của các chuyên gia trong Chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề – Sáng tương lai” lần thứ 18 năm học 2025-2026 diễn ra mới đây tại Trường THPT Lê Trọng Tấn (TP.HCM). Chương trình do Tạp chí Giáo dục TP.HCM phối hợp cùng Sở GD-ĐT TP.HCM, ĐHQG TP.HCM và Trung tâm Phát triển GD-ĐT phía Nam (Bộ GD-ĐT) tổ chức, với sự đồng hành của nhiều trường ĐH, CĐ.
Thực tập trong môi trường quốc tế
Trong chương trình, một học sinh lớp 12 bày tỏ: “Em có mong muốn học ngành y khoa, tuy nhiên không biết học ngành này có cơ hội kết nối với môi trường quốc tế hay không?”. Ông Phạm Bùi Trọng Hiếu (đại diện Trường ĐH Tân Tạo) cho biết, Trường ĐH Tân Tạo hiện đào tạo nhiều ngành nghề, trong đó có ngành y khoa đào tạo bác sĩ đa khoa trong thời gian 6 năm. Trong thời gian này, các bác sĩ tương lai sẽ được trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng và thái độ hành nghề chuyên nghiệp để đảm nhiệm vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Công việc chính của bác sĩ đa khoa bao gồm hoạt động thăm khám, chẩn đoán, điều trị và hướng dẫn dự phòng các bệnh lý phổ biến và các bệnh lý chuyên ngành. Trong quá trình học, sinh viên sẽ được tạo cơ hội thực tập tại nhiều bệnh viện tuyến đầu ở TP.HCM như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện ĐH Y Dược… và Bệnh viện Tân Tạo nằm trong hệ thống của Trường ĐH Tân Tạo. “Chương trình đào tạo đảm bảo khung chương trình cơ bản theo quy định của Bộ GD-ĐT. Bên cạnh đó, chương trình còn được nâng cao và mở rộng kiến thức y học cho sinh viên bằng cách tham khảo và giảng dạy một phần chương trình của Khoa Y thuộc ĐH Illinois (Chicago, Hoa Kỳ) và cho sinh viên thực tập tại Hoa Kỳ. Do đó, khi học tại trường, người học có nhiều cơ hội kết nối với quốc tế để mở rộng cơ hội nghề nghiệp”, ông Hiếu chia sẻ.

Thông tin thêm về cơ hội giao lưu quốc tế, ThS. Dương Thị Kim Phượng (Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM) cho biết, Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM đào tạo 27 ngành với 63 chuyên ngành. Bên cạnh chương trình chuẩn, nhà trường còn chương trình tiên tiến, chương trình liên kết 2-2 (học 2 năm tại Việt Nam, 2 năm tại nước ngoài). Chương trình này không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí mà còn tạo điều kiện để sinh viên sớm tiếp cận môi trường giáo dục toàn cầu, nâng cao năng lực ngoại ngữ và sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu trong lĩnh vực giao thông, logistics và kỹ thuật. “Bên cạnh những ngành truyền thống, năm 2026 trường có ngành mới đó là quản lý công nghệ UAT – tức ngành quản lý công nghệ thiết bị bay không người lái. Sinh viên học tại trường sẽ có nhiều cơ hội nhận học bổng hấp dẫn. Những học bổng này giúp sinh viên tiết kiệm được chi phí học tập cũng như giảm gánh nặng về tài chính. Tuy nhiên, để được nhận học bổng, sinh viên cần duy trì thành tích học tập theo quy định”, ThS. Phượng cho hay.
Việc làm rộng mở với ngành bất động sản
Trước sự quan tâm của nhiều học sinh về ngành bất động sản, TS. Nguyễn Lưu Bảo Đoan (đại diện ĐH Kinh tế TP.HCM) cho biết, ngành bất động sản được xem là ngành nghề “hot”, có mức thu nhập không giới hạn, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Theo học ngành này tại ĐH Kinh tế TP.HCM, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng về kinh tế, tài chính – kế toán, thống kê, quy hoạch, pháp luật và kiến thức chuyên sâu về môi giới, kinh doanh, đầu tư, quản lý bất động sản cũng như các hoạt động đặc thù của doanh nghiệp. Song song đó, sinh viên còn được chú trọng đào tạo kỹ năng thu thập thông tin và phân tích thị trường bất động sản, triển khai các dịch vụ sàn giao dịch bất động sản và môi giới bất động sản, thực hiện thẩm định giá và quản lý bất động sản. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm để có thể tự tin làm việc và khẳng định bản thân trong nền kinh tế hiện đại. “Với ngành bất động sản, sinh viên ra trường cơ hội việc làm rộng mở. Cụ thể, người học có thể làm việc tại các công ty địa ốc, ngân hàng, quỹ đầu tư, hoặc cơ quan Nhà nước như Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường…”, TS. Đoan chia sẻ.

Giải đáp thông tin về ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh (Trưởng phòng Marketing, Trường ĐH Greenwich Việt Nam) khẳng định, ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng là lĩnh vực thiết yếu, tối ưu hóa toàn bộ quá trình từ nguyên liệu thô đến tay người tiêu dùng, bao gồm: mua hàng, sản xuất, lưu kho và vận chuyển. Trong đó, logistics tập trung vào vận hành (kho bãi, vận tải), còn quản lý chuỗi cung ứng bao quát chiến lược toàn hệ thống để tăng lợi thế cạnh tranh. Ngành này trang bị cho sinh viên kiến thức về chuỗi cung ứng, phân phối, giao nhận vận tải, quản lý chiến lược, cùng kỹ năng xây dựng và quản lý hệ thống kho bãi, điểm kết nối. Ngoài ra, chương trình còn cung cấp hiểu biết về các phương thức vận tải (đường bộ, đường sắt, đường biển) và kiến thức bổ trợ như marketing quốc tế, tài chính – kế toán trong vận tải đa phương thức. “Năm nay, Trường ĐH Greenwich Việt Nam xét tuyển học bạ. Nếu học sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.5 chỉ mất tầm 3 năm là có thể nhận bằng cử nhân Anh quốc. Ra trường các em có thể làm việc ở môi trường quốc tế với mức lương hấp dẫn”, bà Oanh chia sẻ.
Bài, ảnh: Hồ Trinh

Bình luận (0)