Một tai nạn tưởng chừng đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày đã khiến một phụ nữ rơi vào tình trạng nguy kịch khi cọng kẽm dài khoảng 18cm từ cây chổi quét nhà đâm xuyên vào lồng ngực, gây tổn thương phổi, tràn khí màng phổi và tràn khí dưới da.
Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho chị Đ.T.T., 29 tuổi, trong tình trạng đau ngực, khó thở, mệt mỏi và sưng nề vùng cổ sau một tai nạn tại nhà.

Theo bệnh sử, trước đó, trong lúc sinh hoạt, chị T. va đập mạnh vào cây chổi quét nhà có quấn nhiều sợi kẽm đã bị bung ra. Sau va chạm, người bệnh chỉ cảm thấy hơi đau vùng ngực phải. Nghĩ vết thương không nghiêm trọng, chị tự mua thuốc uống và tiếp tục theo dõi tại nhà.
Tuy nhiên, sau khoảng 2 ngày, cơn đau ngực không giảm mà ngày càng tăng. Người bệnh bắt đầu khó thở, mệt nhiều, vùng cổ sưng nề bất thường. Gia đình lập tức đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa thăm khám.
Qua thăm khám lâm sàng và chụp MSCT lồng ngực, các bác sĩ phát hiện một dị vật kim loại dài khoảng 18cm nằm trong khoang màng phổi phải. Dị vật đã xuyên sâu vào lồng ngực, gây tổn thương phổi, dẫn đến tràn khí màng phổi và tràn khí dưới da.
Theo các bác sĩ, đây là tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, người bệnh có thể diễn tiến suy hô hấp, nhiễm trùng nặng, tổn thương thêm các cấu trúc quan trọng trong lồng ngực, thậm chí đe dọa tính mạng.
Sau khi hoàn tất các xét nghiệm và cận lâm sàng cần thiết, ê-kíp bác sĩ Khoa Ngoại Tổng quát khẩn trương tiến hành dẫn lưu màng phổi phải qua khoang liên sườn IV-V đường nách giữa. Sau đó, các bác sĩ bóc tách cơ ngực, sử dụng hệ thống C-Arm để xác định chính xác vị trí dị vật.
Ca phẫu thuật đã lấy thành công cọng kẽm dài khoảng 18cm ra khỏi lồng ngực người bệnh, đồng thời không gây thêm tổn thương cho các cấu trúc quan trọng xung quanh.
Sau can thiệp, tình trạng khó thở của chị T. cải thiện rõ rệt, các chỉ số sinh tồn ổn định. Người bệnh tiếp tục được điều trị kháng sinh, giảm đau và chăm sóc hậu phẫu. Hiện sức khỏe đã hồi phục tốt và được xuất viện.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các tai nạn liên quan đến vật sắc nhọn, dị vật kim loại, dù vết thương bên ngoài nhỏ hoặc ban đầu ít đau. Một số tổn thương bên trong cơ thể có thể diễn tiến âm thầm, không bộc lộ ngay sau tai nạn mà chỉ xuất hiện triệu chứng sau nhiều giờ hoặc nhiều ngày.
Đặc biệt, sau chấn thương vùng ngực, nếu người bệnh có các dấu hiệu như đau tức ngực, khó thở, đau tăng dần, sưng nề vùng cổ, mệt nhiều hoặc bất kỳ biểu hiện bất thường nào, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời.
Các bác sĩ cũng lưu ý, vật dụng quen thuộc trong gia đình như chổi quét nhà, dây kẽm, thanh kim loại, que nhọn nếu bị bung, gãy hoặc lộ đầu sắc có thể trở thành nguồn gây chấn thương nguy hiểm. Người dân cần kiểm tra, thay thế các vật dụng hư hỏng, tránh để trẻ em hoặc người lớn vô tình va chạm trong sinh hoạt hằng ngày.
Thủy Phạm

Bình luận (0)