Thứ sáu, 28/6/2024, 16h21

Lưu luyến lời hẹn “ Về Huế Festival”

Sau một tuần tưng bừng lễ hội, Tuần lễ Festival Nghệ thuật quốc tế 2024 với chủ đề “Di sản văn hóa, hội nhập và phát triển” đã chính thức khép lại tại Hoàng cung Huế với nhiều cảm xúc trong giờ phút giã bạn cùng lời hẹn ước “Về Huế Festival”.


Chương trình nghệ thuật sóng nước Tam Giang giới thiệu về nét văn hóa đặc trưng miền đầm phá xứ Huế

Khẳng định vị thế thành phố Festival

Đêm bế mạc với chủ đề “Về Huế Festival” diễn ra trong không gian của ngôi điện có lối kiến trúc lộng lẫy. Những đại diện của tinh hoa văn hóa đến từ nhiều nước trên thế giới, vùng miền của Việt Nam cùng “đãi” người xem bữa tiệc nghệ thuật hoành tráng và đầy lưu luyến. Cùng với các chương trình nghệ thuật độc đáo diễn ra trong suốt tuần lễ, đêm bế mạc đã góp phần tạo nên hồn cốt Festival Huế trên một vùng văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống của Việt Nam. Chương trình được đánh giá trọn vẹn, như lời giã bạn bằng nghệ thuật với ngụ ý các giá trị nhân văn của những vũ khúc, giai điệu truyền thống và hiện đại của Việt Nam và các quốc gia luôn được gìn giữ, phát huy để hòa vào đời sống đương đại bằng hơi thở thẩm mỹ mới. Cũng để khẳng định, sự gặp gỡ này sẽ được nối tiếp vào các dịp Festival quốc tế Huế sau!

Nghệ nhân Janick Appelmans - nghệ nhân Đoàn cà kheo nghệ thuật đến từ Vương quốc Bỉ chia sẻ: “Huế là vùng đất của văn hóa, di sản và lễ hội. Tôi tin rằng đoàn và bản thân sẽ quay trở lại Huế để biểu diễn, để được đắm chìm trong không khí lễ hội. Vùng đất này không chỉ có môi trường trong sạch, không khí trong lành mà con người rất thân thiện, hiếu khách. Những ngày đến Huế tháng 6 này rất ý nghĩa với tôi, không chỉ đảm trách vai trò nghệ nhân biểu diễn, tôi còn được sống trong vai trò du khách tham gia lễ hội, được đắm chìm trong những màn biểu diễn của các đoàn nghệ thuật khác”.


Những lễ hội đường phố tạo không gian mở cho du khách và người dân được sống trong không khí lễ hội

Tuần lễ Festival Nghệ thuật quốc tế 2024 đã hội tụ tinh hoa của hơn 30 đơn vị nghệ thuật trong nước và 7 quốc gia trên thế giới. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trưởng ban Tuần lễ Festival Nghệ thuật quốc tế 2024 khẳng định, chính sự hội tụ của các nền văn hóa tại tuần lễ với những nét riêng biệt của mỗi quốc gia đặt trong mối quan hệ giao lưu, đoàn kết, hội nhập và phát triển. Điều này đã đem lại cho cố đô Huế sức sống mới, khẳng định vị thế là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Festival vì cộng đồng và kết nối

Kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được cũng như tiềm năng, giá trị độc đáo của lịch sử, văn hóa, di sản, Festival Huế 2024 đã tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng Huế thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam. Tuần lễ Festival Huế năm nay đã tiếp tục lan tỏa tính cộng đồng. Bên cạnh các chương trình diễn ra trong Đại Nội đã có thêm nhiều chương trình mở như: lễ hội đường phố, sân khấu cộng đồng để các đoàn nghệ thuật quốc tế biểu diễn phục vụ người dân. Những hoạt động này không bán vé, tất cả người dân cùng du khách được tham gia, cùng hòa vào không khí lễ hội. Đó là cách mà chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nỗ lực để mọi người dân đều có thể trải nghiệm văn hóa và nghệ thuật”. Mặt khác, nhiều sự kiện lễ hội quan trọng được truyền hình trực tiếp hoặc phát sóng trên các phương tiện truyền thông, giúp người dân theo dõi và cảm nhận không khí lễ hội từ xa và được “sống trong không khí lễ hội”. Nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm với không gian mở giúp người dân cảm thấy mình là một phần của lễ hội và đóng góp vào việc bảo tồn và phát huy văn hóa địa phương.

Thống kê từ Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế cho biết, trong Tuần lễ Festival Nghệ thuật quốc tế Huế 2024, có khoảng 101.000 lượt khách đến tham quan, du lịch và trải nghiệm các hoạt động. Đợt này, có 19.190 lượt khách quốc tế và 81.810 khách nội địa. Doanh thu du lịch đạt 159 tỷ đồng. Có 49.000 lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế lưu trú ước đạt 9.310 lượt và khách nội địa là 39.690 lượt. Công suất bình quân ở các khách sạn đạt 70%. Các ngày 7, 8, và 11, 12-6 nhiều khách sạn ở trung tâm thành phố Huế đạt công suất 80-90%. Trong Tuần lễ Festival Nghệ thuật quốc tế Huế 2024, Quần thể Di tích cố đô Huế đã đón 7.695 khách quốc tế và 46.805 khách Việt Nam tham quan. Tổng du khách tham quan là 54.500 lượt. Doanh thu ước đạt 8 tỷ đồng.

Nữ nghệ sĩ Ruth Quesada đến từ Tây Ban Nha chia sẻ, đây là lần đầu tiên bà đến Việt Nam với vai trò mang âm nhạc đặc trưng của Tây Ban Nha giới thiệu đến khán giả. “Ngoài các đêm biểu diễn tại sân khấu chính, chúng tôi còn tham gia biểu diễn tại lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival Huế 2024. Người xem rất đông, vỗ tay theo từng điệu nhạc truyền thống của Tây Ban Nha. Tôi cảm thấy như mọi ranh giới đều được dung hòa, kết nối thông qua âm nhạc. Thật tuyệt vời khi chúng tôi đã đến và biểu diễn tại lễ hội này”.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, qua 24 năm tổ chức, Festival Huế đã phát huy rất tốt giá trị văn hóa Huế nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung. Trong các kỳ Festival, không chỉ có các chương trình nghệ thuật mang tính tiêu biểu, đại diện dấu ấn của nhiều nền văn hóa trong nước và quốc tế để du khách cùng tham gia, mà còn có các lễ hội cung đình, lễ hội dân gian... được dày công tái tạo, giữ gìn cùng các lễ hội mới phù hợp xu thế, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của công chúng. Sự kiện này cũng là nơi phát huy giá trị ngoại giao văn hóa. Tại các kỳ Festival, yếu tố quốc tế luôn luôn là điểm nhấn, một thương hiệu mà chúng tôi đã nỗ lực duy trì, tổ chức. “Từ năm 2022, Huế tổ chức Festival 4 mùa và theo từng mùa để nhấn mạnh những hoạt động chính, chuyển đối tượng hưởng thụ, đối tượng tham gia là cộng đồng, người dân, du khách. Đến nay đã có những kết quả đáng ghi nhận, tạo nên những sản phẩm du lịch mới, góp phần tạo động lực kích cầu du lịch, bảo tồn văn hóa và đóng góp thiết thực vào bức tranh phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đây cũng chính là nét độc đáo làm nên thương hiệu “Festival Huế”, ông Nguyễn Thanh Bình nói.

Vĩnh Yên